Hẹn World Cup Qatar 2022 với ‘phiên bản mùa đông’

(PL)- Chủ tịch FIFA Infantino đã chính thức xác nhận bốn năm nữa, World Cup Qatar 2022 sẽ khai mạc ngày 21-11 và trận chung kết sẽ diễn ra ngày 18-12, tức chỉ một tuần trước lễ Giáng sinh. 

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một World Cup không tổ chức vào mùa hè mà lại chuyển sang mùa đông ở một đất nước nổi tiếng nắng nóng.

Trái với không khí truyền thống lễ hội mùa hè, World Cup 2022 Qatar được mô tả như một nỗi sợ hãi đối với người hâm mộ và giới bóng đá. Chính FIFA cũng xác nhận kỳ tranh tài của bóng đá thế giới bốn năm nữa là “phiên bản mùa đông” đầu tiên của giải.

Qatar có hơn 2 triệu dân, vào thời điểm mùa hè quốc gia vùng vịnh cận sa mạc thời tiết dao động từ 40 độ C đến 50 độ C. Trong khi đó mùa đông thời tiết trung bình là 20 độ C được xem là phù hợp hơn cho cầu thủ thi đấu.

Cùng với việc World Cup 2022 sẽ có 48 đội tham dự, rõ ràng bóng đá thời thương mại hóa không có gì là không thể và thậm chí là đi ngược với các quy luật trước đây.

Bóng lăn ở Qatar, một quốc gia không có tiếng tăm trên bản đồ bóng đá thế giới từng bị lên án rất nhiều. Nay bóng lại lăn vào mùa đông thay vì mùa hè sẽ đảo lộn tất cả lịch đấu của các giải vô địch quốc gia lớn và các CLB. Tiếp theo là 48 đội dự vòng chung kết tạo cơ hội cho các đội bóng nhỏ hơn qua tính “mặt trận” của FIFA. Tất nhiên càng nhiều đội thì số trận càng nở nồi kéo theo những lợi nhuận về kinh tế mà FIFA đang tận thu.

Chủ tịch FIFA Infantino khen ngợi World Cup 2018 là kỳ World Cup tốt nhất, hay nhất từ trước tới nay. Lời khen có cánh của ông khiến nhiều người suy luận là ông khen nước chủ nhà nhưng cũng là khen chính mình vì đây là World Cup đầu tiên trong nhiệm kỳ làm chủ tịch FIFA của ông.

SBV 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.