Hệ thống phòng không của Nga bắn rơi tất cả tên lửa Israel ở Syria

(PLO)- Quân đội Nga tiết lộ tất cả bốn tên lửa do máy bay chiến đấu của Israel bắn sang tỉnh Homs của Syria bị hệ thống phòng không Buk do Nga chế tạo bắn rơi.

Quân đội Nga tiết lộ tất cả bốn tên lửa do các máy bay chiến đấu của Israel bắn sang tỉnh Homs của Syria hôm 22-7 đã bị hệ thống phòng không Buk do Nga chế tạo bắn rơi.

Theo đài RT, vào khoảng 1 giờ 11 sáng 22-7, hai tiêm kích F-16 của Israel đã phóng tên lửa dẫn đường từ không phận Lebanon sang tỉnh Homs của Syria.

Hệ thống phòng không Buk do Nga chế tạo phóng tên lửa trong cuộc thao diễn ở Venezuela năm 2015. Ảnh: Marco Bello/REUTERS

“Tất cả bốn tên lửa bị đơn vị phòng không Syria sử dụng hệ thống Buk-M2E do Nga chế tạo phá hủy” – Trung tâm Hòa giải Syria của Nga cho biết trong một tuyên bố.

Video và hình ảnh về vụ đánh chặn lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Đây là trận không kích thứ hai mà Israel tiến hành chống lại Syria trong tuần này. Hôm 20-7, bốn tiêm kích Israel đã phóng tám tên lửa vào tỉnh Aleppo của Syria, tấn công một cơ sở nghiên cứu khoa học ở thị trấn Safira. Bảy trong số tám tên lửa Israel bị hệ thống vũ khí Buk-M2 và Pantsir-S bắn rơi, Chuẩn Đô đốc Vadim Kulit, người đứng đầu Trung tâm Hòa giải Syria của Nga cho biết.

Trong cuộc không kích hôm 20-7, các chiến cơ của Israel đã xâm nhập không phận Syria thông qua vùng At-Tanf ở biên giới với Jordan vốn do quân đội Mỹ kiểm soát.

Lực lượng phòng vệ Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào lãnh thổ Syria trong nhiều năm qua. Tel Aviv nói rằng đây là biện pháp tự vệ nhằm vào các mục tiêu của Iran tại Syria.

Chính phủ Damascus đã phản đối các cuộc không kích của Israel, gọi đây là hành vi khiêu khích. Trước đó trong tháng 7, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cùng nhau lên án các cuộc không kích của Israel là vi phạm luật pháp quốc tế, luật nhân đạo quốc tế, chủ quyền Syria và chủ quyền của những nước láng giềng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.