Hệ thống hải quan gặp sự cố được khắc phục, thông quan điện tử trở lại sáng 7-8

(PLO)- Trên website của Tổng cục Hải quan thông báo đến 9h35 sáng ngày 7-8-2024, hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS) đã hoạt động trở lại. Trước hệ thống điện tử gặp sự cố, Tổng cục Hải quan chỉ đạo hỏa tốc thông quan thủ công.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Tổng cục Hải quan, vào khoảng 17h ngày 6-8-2024, các hệ thống công nghệ thông tin hải quan và hệ thống Một cửa quốc gia tạm ngừng hoạt động để thực hiện xử lý kỹ thuật. Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan gặp sự cố không thể thực hiện thủ tục hải quan, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Trong khi chờ khắc phục sự cố, để đảm bảo quá trình giải quyết thủ tục không bị gián đoạn đối với các lô hàng đã được thông quan, giải phóng hàng, đưa về bảo quản, phê duyệt vận chuyển... Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục trưởng hải quan địa phương chỉ đạo các chi cục trưởng quản lý khu vực cửa khẩu, cảng, kho bãi... bố trí lãnh đạo và công chức trực 24/7 trong thời gian hệ thống gặp sự cố.

Theo công văn hỏa tốc, đối với hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục Hải quan đề nghị người khai hải quan in 2 bản tờ khai xuất khẩu vận chuyển chịu sự giám sát hải quan đã được thông quan, giải phóng hàng, phê duyệt vận chuyển và nộp cho bộ phận giám sát của chi cục hải quan nơi quản lý khu vực cửa khẩu, cảng, kho bãi...

Với công chức hải quan, tiếp nhận 2 bản tờ khai nói trên, ghi rõ ngày tháng năm, đóng dấu công chức trên ô "ghi chú"; vào sổ theo dõi các thông tin người đại diện doanh nghiệp; lưu 1 bản, trả lại cho người khai 1 bản để nộp cho doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, cảng... khi đưa hàng vào để xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh và thực hiện giám sát hàng hóa trong quá trình xếp lên phương tiện vận tải.

Đối với hàng xuất khẩu, người khai cũng thực hiện 2 bản tờ khai nhập khẩu và nộp cho bộ phận giám sát của chi cục hải quan nơi quản lý khu vực cửa khẩu, cảng, kho bãi...; xuất trình hàng hóa thuộc diện niêm phong hải quan.

tong-cuc-hai-quan-su-co.jpg
Theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, các cục hải quan phải lập tổ trợ cấp để hướng dẫn triển khai thực hiện và xử lý các vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện cho các hoạt động xuất nhập khẩu. Ảnh: QH

Với hàng hóa thực hiện niêm phong hải quan, cơ quan hải quan yêu cầu chi cục hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi thực hiện niêm phong, lập 3 biên bản bàn giao theo mẫu... Theo dõi thông tin lô hàng vận chuyển chịu sự giám sát hải quan. Tại chi cục hải quan nơi hàng hóa đến, các thủ tục tiếp nhận cũng phải thực hiện thủ công, lập 2 biên bản bàn giao...

Sau khi hệ thống được khắc phục, các chi cục phải cập nhật ngay thông tin hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát của hải quan vào hệ thống tương ứng.

Tổng cục Hải quan cũng đề nghị các cục hải quan địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát thông tin các lô hàng xuất, nhập khẩu, phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm để xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan yêu cầu hải quan nơi đăng ký tờ khai và nơi lưu giữ hàng hóa tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin nhằm phục vụ công tác kiểm tra, giám sát hải quan tốt; đồng thời thông báo cho các doanh nghiệp kinh doanh, kho bãi cảng phối hợp thực hiện.

Các cục hải quan phải lập tổ trợ cấp để hướng dẫn triển khai thực hiện và xử lý các vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện cho các hoạt động xuất nhập khẩu.

Trao đổi với PLO, đại diện Cục Hải quan TP.HCM cho biết sáng nay hệ thống thông quan hàng hóa tự động(VNACCS/VCIS) đã hoạt động trở lại. Trước đó, trong đêm 6-8, Cục đã thông tin cho các chi cục thực hiện chỉ đạo hỏa tốc của Tổng cục Hải quan thông quan thủ công khi hệ thống điện tử gặp sự cố.

"Sau khi hệ thống được khắc phục, các chi cục cập nhật ngay thông tin hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát của hải quan vào hệ thống tương ứng. Đồng thời cơ quan hải quan sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát thông tin các lô hàng xuất, nhập khẩu, phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm để xử lý theo quy định"- đại diện Cục Hải quan TP.HCM thông tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.