Hé lộ tài liệu cho phép IS đoạt mạng con tin để lấy nội tạng

(PLO)- Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã “khuyến khích” hoạt động thu thập nội tạng từ con tin, dẫn đến lo ngại nhóm cực đoan này đang tham gia buôn bán các bộ phận con người.

Theo Reuters, quy định được trình bày trong tài liệu ghi ngày 31-1-2015 cho phép lấy nội tạng từ con tin còn sống để cứu mạng một người Hồi giáo, ngay cả khi có thể gây nguy hiểm tới tính mạng con tin.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang nổi lên là nhóm khủng bố khét tiếng nhất thế giới

Reuters hiện chưa thể xác thực tài liệu mà giới chức Mỹ nói rằng nó được đặc nhiệm nước này tìm thấy trong đợt đột kích ở miền Đông Syria hồi tháng 5.

Trong đợt đột kích ở Syria hồi tháng 5, đặc nhiệm Mỹ đã tiêu diệt trùm tài chính IS Abu Sayyaf và bắt vợ tên này, thu giữ nhiều dữ liệu lưu trữ trong ổ cứng máy tính, USB, CD, DVD cũng như trên giấy tờ. Abu Sayyaf là phiến quân người Tunisia, tên thật là Fathi ben Awn ben Jildi Murad al-Tunisi, Brett McGruk - đại sứ đặc biệt của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Liên minh quốc tế chống IS - cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

"Mạng sống và nội tạng của những kẻ bội giáo không đáng được tôn trọng và có thể tước đoạt mà không bị trừng phạt" - tài liệu cho biết. Tài liệu được in dưới hình thức fatwa hay còn gọi là quy định tôn giáo và có nguồn gốc từ Hội đồng Nghiên cứu và Fatwa Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

"Không cấm lấy những loại nội tạng có thể khiến con tin mất mạng" - theo bản dịch từ chính phủ Mỹ fatwa số 68 quy định như vậy.

 Ngoài ra, Fatwa số 64 ghi ngày 29-1-2015 quy định chi tiết về cưỡng hiếp, mô tả khi nào một người đàn ông Hồi giáo có thể hoặc không thể quan hệ tình dục với nô lệ nữ.

Theo Reuters, tài liệu không cung cấp bằng chứng chứng tỏ IS thực sự có thu thập hay buôn bán nội tạng. Tuy nhiên, nó cho thấy IS ủng hộ hành động này, vốn bị phần lớn người Hồi giáo phản đối, theo cách diễn giải đạo Hồi cực đoan của chúng. Trước đó, Iraq từng cáo buộc IS thu thập nội tạng người rồi buôn lậu để kiếm lời.

Tài liệu cũng không định nghĩa "kẻ bội giáo" là gì dù IS đã sát hại hoặc bỏ tù nhiều người không theo Hồi giáo như Cơ đốc giáo, Hồi giáo dòng Shiite và cả người Hồi giáo dòng Sunni không theo tư tưởng cực đoan.

William McCants, học giả Viện Brookings, nói rằng quy định của IS về nội tạng con người và nô lệ không phải là cách diễn giải Hồi giáo hiện đại.

Giới chức Mỹ nhận định rằng việc thu thập được các tài liệu này giúp chính phủ Mỹ có cái nhìn sâu hơn về cách thức IS tổ chức, kiếm tiền và áp đặt các luật lệ lên các tín đồ của tổ chức.

Mohamed Ali Alhakim, đại sứ Iraq ở Liên Hiệp Quốc, nói Hội đồng Bảo an nên xem xét tài liệu như bằng chứng chứng tỏ IS có thể đang buôn lậu nội tạng để kiếm tiền. Alhakim tháng Hai kêu gọi Hội đồng Bảo an điều tra cái chết của 12 bác sĩ trong TP Mosul, nơi đang bị IS kiểm soát. Alhakim cho rằng họ bị hành quyết vì từ chối cắt bỏ nội tạng.

Nickolay Mladenov, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc tại Iraq, khi đó nói rằng ông không thể xác thực thông tin nhưng sẽ điều tra. Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc hiện vẫn chưa cập nhật thêm thông tin về quá trình này. Ông nói sẽ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rà soát lại cuộc điều tra này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.