Hé lộ lực lượng mới của Mỹ thách thức đảo nhân tạo ở Biển Đông

(PLO)- Mỹ đang phát triển một đơn vị chiến đấu bộ binh nhằm thách thức Trung Quốc tại các đảo nhân tạo mà nước này xây dựng phi pháp ở Biển Đông.

Tờ Breaking Defense hôm 22-9 đưa tin thủy quân lục chiến Mỹ đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng một đơn vị chiến đấu bộ binh mới nhằm thách thức các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại các đảo nhân tạo mà nước này chiếm đóng và xây dựng phi pháp ở Biển Đông.

Đồng thời, hải quân Mỹ sẽ phát triển các loại tàu mới với kích thước nhỏ có nhiệm vụ vận chuyển và hỗ trợ hậu cần một khi đơn vị này được triển khai.

Có thể mất vài năm nữa đơn vị này mới đi vào hoạt động với biên chế đầy đủ. Thủy quân lục chiến Mỹ cho biết các trung đoàn chiến đấu ven bờ mới này sẽ được các tiểu đoàn hậu cần và phòng không hỗ trợ.

Lính thủy đánh bộ gần tàu đổ bộ đổ bộ lớp Whidbey Island USS Germantown. Ảnh: BREAKING DEFENSE

"Chúng tôi đang lên kế hoạch phát triển một đơn vị khó bị phát hiện, cung cấp sức mạnh hỏa lực cần thiết có thể gây hậu quả đáng kể cho đối phương khi đã vượt qua 'hàng rào' ngăn chặn" – Thiếu tướng Kevin Iiams, sĩ quan chỉ huy của thủy quân lục chiến Mỹ, phát biểu tại sự kiện trực tuyến Modern Day Marine hôm 22-9.

Đơn vị mới dự kiến bao gồm ba trung đoàn, hai đóng tại Nhật và một ở đảo Guam của Mỹ. Họ phải trải qua diễn tập và thử nghiệm khoảng ba năm trước khi hoàn thiện và sẵn sàng triển khai trên thực địa.

"Giống như các lực lượng đặc nhiệm trên không và trên biển mà chúng tôi đang có, đơn vị mới này sẽ được hỗ trợ. Vì vậy, chúng tôi sẽ có một đội chiến đấu ven bờ, một tiểu đoàn hậu cần ven bờ và một tiểu đoàn phòng không" - ông Iiams cho biết.

Động thái trên là nỗ lực của thủy quân lục chiến Mỹ nhằm hướng tới việc xây dựng một "lực lượng hoạt động trong lòng địch", có khả năng di chuyển nhanh, khó bị phát hiện, hoạt động được trong tầm bắn của các khí tài của Trung Quốc và Nga, đồng thời có thể phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ nếu cần thiết.

Hải quân Mỹ hồi tháng 5 đã thảo luận với các đối tác đóng tàu để phát triển lớp tàu hậu cần mới có khả năng hoạt động dưới sức ép hỏa lực của địch và tiếp tế cho thủy quân lục chiến hoạt động sâu trong phạm vi của vũ khí chính xác từ đối phương.

Ngoài ra, hải quân Mỹ dự định sẽ triển khai các tàu chiến hạng nhẹ giúp vận chuyển lính thủy đánh bộ và nhiên liệu cũng như để chia sẻ thông tin với các bộ phận khác.

“Chúng tôi xem lực lượng tàu chiến hạng nhẹ này là một phần của thủy quân lục chiến, và lực lượng thủy quân lục chiến lớn hơn chính là một phần của Nhóm Tấn công Viễn chinh”  - Thiếu tướng thủy quân lục chiến Tracy King hồi tháng 8 cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.