HĐBA không ra được nghị quyết ngừng bắn Israel-Hamas, vì Mỹ phủ quyết

(PLO)- HĐBA không ra được nghị quyết ngừng bắn Israel-Hamas ở Gaza, vì vướng sự phủ quyết của Mỹ, dù trước đó Ngoại trưởng Blinken lên tiếng rằng có “khoảng cách” giữa lời nói và việc làm của Israel trong việc ý bảo vệ dân thường ở Gaza.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) tiếp tục có phiên bỏ phiếu về một dự thảo nghị quyết liên quan xung đột ở Gaza nhưng không ra được nghị quyết ngừng bắn Israel-Hamas, theo hãng tin Reuters.

Dự thảo nghị quyết do Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) soạn thảo và đệ trình, trong đó kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức.

Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết ngừng bắn Israel-Hamas
Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bàn và bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết kêu gọi Israel-Hamas ngừng bắn, tại trụ sở LHQ (TP New York, Mỹ) ngày 8-12. Ảnh: REUTERS

Dự thảo được UAE đệ trình lên HĐBA sau khi Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres viện dẫn Điều 99 của Hiến chương LHQ để triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của HĐBA kêu gọi ngừng bắn.

Mỹ là nước duy nhất bỏ phiếu phủ quyết

Trong cuộc bỏ phiếu ngày 8-12, Mỹ là quốc gia duy nhất trong 15 thành viên của HĐBA bỏ phiếu phủ quyết, trong khi Anh bỏ phiếu trắng và 13 thành viên còn lại đều bỏ phiếu ủng hộ dự thảo.

Mỹ phản đối nghị quyết ngừng bắn Israel-Hamas vì tin rằng việc này sẽ chỉ có lợi cho Hamas. Thay vào đó, Washington ủng hộ việc tạm dừng giao tranh để bảo vệ dân thường và thả con tin.

Phát biểu trước HĐBA, Phó Đại sứ Mỹ tại LHQ Robert Wood gọi dự thảo nghị quyết ngày 8-12 là một văn bản vội vàng, thiếu cân bằng, “đã xa rời thực tế và sẽ không thể thực hiện theo bất kỳ cách cụ thể nào”.

“Mỹ ủng hộ mạnh mẽ một nền hòa bình lâu dài cho cả Israel và Palestine nhưng chúng tôi không ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn không bền vững của dự thảo này vì nó sẽ chỉ gieo mầm mống cho cuộc chiến tiếp theo” - theo ông Wood giải thích về quyết định của Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết ngừng bắn Israel-Hamas.

Ngoại trưởng Mỹ: Có “khoảng cách” giữa lời nói và việc làm của Israel

Việc Mỹ bỏ phiếu phủ quyết dự thảo nghị quyết ngừng bắn Israel-Hamas là động thái được chú ý khi ngày 7-12 Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có phát ngôn được cho gay gắt nhất với Israel liên quan thương vong dân thường ở Gaza.

Cụ thể, trước thực tế thương vong dân thường ở Gaza tăng lên từng ngày, Ngoại trưởng Blinken lên tiếng rằng có “khoảng cách” giữa lời nói và việc làm của Israel trong việc ý bảo vệ dân thường ở Gaza.

“Điều bắt buộc là Israel phải đặt ưu tiên bảo vệ dân thường. Và vẫn còn một khoảng cách giữa ý định bảo vệ dân thường và kết quả thực tế mà chúng ta đang thấy trên thực địa” - ông Blinken lên tiếng.

UAE, Palestine bất mãn, Israel khăng khăng Hamas phải biến mất

Đại sứ Anh tại LHQ Barbara Woodward cho biết Anh bỏ phiếu trắng vì dự thảo đã không lên án Hamas.

“Israel cần có khả năng giải quyết mối đe dọa do Hamas theo cách tuân thủ luật nhân đạo quốc tế để tránh một cuộc tấn công như vậy xảy ra trong tương lai” - bà Woodward nói.

Bình luận về kết quả cuộc bỏ phiếu, Phó Đại sứ UAE tại LHQ Mohamed Abushahab đặt vấn đề: “Thông điệp mà chúng ta gửi đến người Palestine là gì nếu chúng ta không thể đoàn kết trong lời kêu gọi ngừng bắn vào Gaza?”.

Quan sát viên thường trực của Nhà nước quan sát viên Palestine tại LHQ - ông Riyad Mansour nói với HĐBA rằng kết quả của cuộc bỏ phiếu là “thảm họa”

“Hàng triệu mạng sống của người Palestine đang bị đe dọa. Mỗi mạng sống đều thiêng liêng và đáng được trân trọng” - Mansour nhấn mạnh.

Trong khi đó, Đại sứ Israel tại LHQ Gilad Erdan đã không phát biểu trước HĐBA sau cuộc bỏ phiếu, nhưng sau đó đã ra một tuyên bố: “Lệnh ngừng bắn sẽ chỉ có thể thực hiện khi tất cả các con tin được trả tự do và sự biến mất của Hamas”.

Cuộc họp của HĐBA LHQ diễn ra trong bối cảnh giao tranh của xung đột Israel-Hamas đang diễn biến ác liệt.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế Gaza, kể từ khi xung đột bùng phát, đã có 17.487 người Palestine ở Gaza thiệt mạng và hơn 46.000 người bị thương. Tại Israel khoảng 1.200 người chết và 138 người đang bị nhóm Hamas bắt làm con tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.