Hậu vệ tuyển Việt Nam không ngại “săn Tây”

(PLO)- Ba đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở những trận vòng loại World Cup, bảng G đều có rất nhiều cầu thủ Tây nhập tịch.

Từ chủ nhà UAE đến Indonesia và Malaysia đều có những ngoại binh nhập tịch là tiền đạo, tiền vệ tấn công và các đối thủ có mặt tại UAE đều nuôi mục tiêu soán ngôi đội tuyển Việt Nam. Riêng Indonesia dù hết hy vọng nhưng vẫn xác định sẽ thi đấu vì danh dự, đồng thời cũng là thước đo cho SEA Games 31.

Đội tuyển Việt Nam sẽ phải thi đấu với tâm thế giữ vững ngôi nhất bảng G trong hoàn cảnh các đối thủ bám đuổi phía sau hăm he cuộc đổi ngôi.

Indonesia có ba tiền đạo trong sáu tuyển thủ nhập tịch. Nổi trội là Marc Klok (gốc Hà Lan), tiền đạo này từng đối đầu với B. Bình Dương ở bán kết AFC Cup 2019 trong màu áo Bali Utd.

Các hậu vệ Việt Nam như Văn Hậu không ngán Tây vì thường xuyên đối đầu. Ảnh: NGỌC DUNG

Malaysia cũng tăng cường ngoại binh. Ngoài tiền đạo như De Paula còn có Sumareh, Klasniqi, Brendan Gan... đều là những mẫu tiền vệ tấn công giàu kỹ thuật và cực khỏe. Đây là đội bóng không giấu tham vọng lật đổ ngôi đầu của Việt Nam khi đang xếp nhì bảng G, thua Việt Nam 2 điểm.

Với chủ nhà UAE, HLV Van Marwijk dùng ba tiền đạo ngoại cùng hai tay săn bàn nội Ali Mabkhout và Ali Saleh... Cùng với các nội binh UAE to, cao, khỏe, chủ nhà UAE chẳng khác nào Tây so với các đội Đông Nam Á với sự vượt trội về thể hình và sức mạnh.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam với những Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Văn Thanh hay Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu… cũng chẳng ngán ngại Tây bởi họ từng đối đầu rất nhiều tại V-League mà đa phần các CLB đều dùng tiền đạo ngoại. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.