Hậu Giang thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022

(PLO)- Theo dự kiến Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022 sẽ được dời ngày tổ chức từ giữa tháng 6 sang đầu tháng 7-2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-6, ông Đồng Hoàng Dũng, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết tỉnh đã quyết định dời thời gian tổ chức “Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022”.

Ông Đồng Văn Thanh (ngồi giữa), Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang trả lời các vấn đề liên quan đến xúc tiến đầu tư tại buổi họp báo hồi ngày 18-5 vừa qua. Ảnh: ĐT.

Ông Đồng Văn Thanh (ngồi giữa), Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang trả lời các vấn đề liên quan đến xúc tiến đầu tư tại buổi họp báo hồi ngày 18-5 vừa qua. Ảnh: ĐT.

Cụ thể, theo dự kiến, Hội nghị này sẽ được tổ chức vào ngày 17-6, quy mô khoảng 200-300 đại biểu, dưới sự chủ trì của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hậu Giang. Tuy nhiên, để chuẩn bị chu đáo hơn cho Hội nghị, Hậu Giang quyết định dời ngày tổ chức đến cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7-2022.

“Tỉnh đã có văn bản gửi Chính phủ xin phép dời ngày, dự kiến sẽ dời sang ngày 1-7 hoặc ngày 2-7. Khi nào được Chính phủ chấp thuận, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể hơn” - Chánh Văn phòng, người phát ngôn của UBND tỉnh Hậu Giang thông tin thêm.

Theo kế hoạch, Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022 bao gồm các hoạt động; Tuần lễ thúc đẩy chuyển đổi số phát triển kinh tế vùng năm 2022 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phát triển kinh tế vùng ĐBSCL năm 2022”.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang: “Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022 thể hiện quyết tâm, sự cầu thị của tỉnh trong việc quảng bá tiềm năng, cơ hội, lợi thế cạnh tranh ở địa phương đến với cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt là tại khu vực TP.HCM”.

Cạnh đó là tổ chức ba phiên chuyên đề với các nội dung: chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, khách sạn, nhà hàng; Hội thảo xúc tiến đầu tư và kết nối cung cầu sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin.

Song song là các hoạt động: tham quan doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Hậu Giang; trưng bày các sản phẩm đặc trưng, quảng bá về Hậu Giang theo bốn lĩnh vực trụ cột (Công nghiệp, Nông nghiệp, Đô thị, Du lịch) của tỉnh. Ngoài ra, còn có chuỗi sự kiện bên lề như: khai trương, khởi công, khánh thành các dự án đã và đang đầu tư có hiệu quả tại Hậu Giang; Hội thảo về Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào Hậu Giang...

Trong khuôn khổ Hội nghị sẽ có năm Hội thảo chuyên đề, gồm: Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào lĩnh vực Công nghiệp; Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào lĩnh vực Nông nghiệp; Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào lĩnh vực đô thị; Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào lĩnh vực Du lịch; Xúc tiến đầu tư lĩnh vực công nghệ thông tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.