Hậu Giang khởi công gói thầu số 2 dự án cao tốc trục ngang

(PLO)- Gói thầu số 2 thuộc dự án thành phần 3 của cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng có tổng mức đầu tư hơn 2.810 tỉ đồng, dự kiến thi công trong 46 tháng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-11, tại xã Bình Thành (huyện Phụng Hiệp), Sở GTVT tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ khởi công gói thầu xây lắp số 2 của dự án thành phần 3 (thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1).

Video: Hậu Giang khởi công gói thầu số 2 dự án cao tốc trục ngang.
cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng 1
Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang và các đại biểu tham dự thực hiện nghi thức khởi công gói thầu xây lắp số 2 của dự án thành phần 3. Ảnh: CHÂU ANH

Theo Sở GTVT tỉnh Hậu Giang (chủ đầu tư), dự án thành phần 3 được chia thành hai gói thầu xây lắp. Đến nay, cả hai gói thầu đã hoàn thành công tác lập, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán.

Trong đó, gói thầu xây lắp số 1 gần 3.480 tỉ đồng đã tổ chức khởi công vào ngày 17-6, thời gian hoàn thành trong 46 tháng. Hiện nhà thầu đã triển khai các hạng mục, như: đào đất hữu cơ, thi công đường công vụ, tập kết máy móc thiết bị vào công trường... Cạnh đó, đang tập trung thi công các cầu: KH9, Xà No, cầu vượt Quốc lộ 61C, cầu Nàng Mau 2, cầu Thới An... Ước tổng khối lượng thực hiện khoảng 42 tỉ đồng.

Thông tin về gói thầu số 2 giá trị hơn 2.810 tỉ đồng, chủ đầu tư cho biết đến nay, đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được 1.130/1.150 hộ bị ảnh hưởng. Đồng thời, đã có 1.018 hộ bàn giao mặt bằng, với diện tích hơn 250ha đạt tỉ lệ 96,11%.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có ý nghĩa quan trọng đối với ĐBSCL và của tỉnh nói riêng.

Dự án sau khi hoàn thành, cùng với cao tốc Cần Thơ - Cà Mau sẽ hình thành hai trục đường Bắc Nam - Đông Tây kết nối Hậu Giang với các địa phương trong khu vực và cả nước. Từ đó, góp phần phát triển phương thức vận tải bền vững hiện đại, cải thiện năng lực cạnh tranh của vùng ĐBSCL.

cao-toc-2.jpg
Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công triển khai thi công phải đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra; không chỉ đạt mà phải vượt tiến độ. Ảnh: CHÂU ANH

"Tôi yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị tham gia dự án phải có kế hoạch, tiến độ cụ thể triển khai từng hạng mục theo từng tháng; bám sát tiến độ theo Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và có giải pháp xử lý ngay các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Đặc biệt, phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của đường cao tốc, công tác triển khai phải đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra; không chỉ đạt mà phải vượt tiến độ" - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang lưu ý.

Người đứng đầu UBND tỉnh Hậu Giang cũng yêu cầu các sở, ngành, các địa phương liên quan cùng bà con nơi có dự án đi qua tiếp tục hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhà thầu thực hiện thi công dự án, sớm đưa dự án vào khai thác, sử dụng.

Qua đó, từng bước hoàn thiện kết nối hạ tầng giao thông của tỉnh và giữa các tỉnh, TP trong cả nước và trong vùng ĐBSCL và tạo làn sóng mới trong thu hút đầu tư, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững.

Dự án thành phần 3 (thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1) có chiều dài gần 37km, tổng mức đầu tư hơn 9.600 tỉ đồng.

Điểm đầu của dự án tại ấp Trường Lợi, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A; điểm cuối dự án tại thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp.

Dự án có ba nút giao liên thông để kết nối với mạng lưới hạ tầng giao thông của tỉnh Giang. Đó là:

- Nút giao với Quốc lộ 61C tại xã Tân Hòa (huyện Châu Thành A).

- Nút giao với cao tốc Cần thơ – Cà Mau tại xã Bình Thành.

- Nút giao với đường tỉnh 927 tại thị trấn Cây Dương (huyện Phụng Hiệp).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm