Hậu Giang dự báo sẽ có mưa dông cục bộ trong vài ngày tới

(PLO)- Hậu Giang dự báo vài ngày tới trên địa bàn tỉnh sẽ xuất hiện mưa dông cục bộ, trong cơn dông kèm theo dông lốc, sét đánh... nguy hiểm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Hậu Giang vừa có công văn yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với dông lốc, sét đánh trên địa bàn tỉnh.

Hiện nhiều khu vực trong tỉnh xuất hiện nắng nóng trên diện rộng; tại một số địa phương, nhiệt độ ngoài trời cao từ 35,5-37,50C. Thời gian nắng nóng từ khoảng 12 giờ đến 15 giờ, có khả năng xuất hiện bức xạ cực tím cao có hại cho sức khỏe với người tiếp xúc trực tiếp trong thời gian dài.

Hậu Giang
Hiện nay, khu vực trong tỉnh Hậu Giang xuất hiện nắng nóng trên diện rộng; tại một số địa phương, nhiệt độ ngoài trời cao từ 35,5-37,50C. Ảnh: BT

Theo dự báo, từ ngày 8-4 đến ngày 11-4, trên địa bàn tỉnh có xuất hiện mưa dông cục bộ, trong cơn dông kèm theo dông lốc, sét đánh... nguy hiểm. Cạnh đó, độ ẩm không khí ở mức thấp, dao động từ 48-65%; trưa và tối trời oi, nóng, ngột ngạt, khó chịu. Lượng oxi hòa tan trong nước ở mức thấp, áp suất trong nước tăng, không tốt cho nuôi trồng thủy sản.

Để chủ động ứng phó và giảm thiểu thiệt hại, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Hậu Giang yêu cầu Ban chỉ huy PCTT-TKCN các địa phương trong tỉnh thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến của thời tiết. Từ đó, thông tin kịp thời đến chính quyền địa phương và người dân, nhất là tại các vùng sâu vùng xa để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Cạnh đó, chỉ đạo bộ phận chuyên môn, tổ chức kiểm tra rà soát phương án ứng phó phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể tại địa phương. Trước mùa mưa, vận động người dân tự chằng chống nhà cửa, kiểm tra các cây cao gần nhà dễ đổ ngã, đảm bảo an toàn ổn định trong suốt mùa mưa.

Đồng thời, khuyến cáo bà con trong cơn mưa nếu xuất hiện các trạng thái thời tiết bất thường như dông lốc, sét đánh... thì tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh xa vật mang kim loại, không trú ẩn ở những nơi có tán cây lớn...

Ngoài ra, cần chủ động kiểm tra hệ thống đê bao, bờ bao, cống, các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở; qua đó phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố để đảm bảo an toàn. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị theo phương châm "bốn tại chỗ"; tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

“Trường hợp bị thiệt hại, khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại của người dân gửi về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo có giải pháp hạn chế thấp nhất cho người dân” - Công văn của Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Hậu Giang nêu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm