Hậu Giang đã khởi tố hình sự 2 vụ vận chuyển thuốc lá lậu

(PLO)- Sáu tháng đầu năm, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hậu Giang đã xử phạt 250 vụ với tổng số tiền hơn 2,3 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-8, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sáu tháng đầu năm.

Theo báo cáo, sáu tháng đầu năm 2022, các cơ quan thành viên của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã kiểm tra hơn 2.150 vụ, qua đó, phát hiện 264 vụ vi phạm.

Công ty Tây Nam Cửu Long bị phạt 100 triệu đồng vì vi phạm chuyển tải, sang mạn xăng dầu không đúng vị trí quy định và thương nhân phân phối xăng dầu ký hợp đồng đại lý xăng dầu với đại lý bán lẻ xăng dầu không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Ảnh: DMS

Công ty Tây Nam Cửu Long bị phạt 100 triệu đồng vì vi phạm chuyển tải, sang mạn xăng dầu không đúng vị trí quy định và thương nhân phân phối xăng dầu ký hợp đồng đại lý xăng dầu với đại lý bán lẻ xăng dầu không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Ảnh: DMS

Trong đó, có 68 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu; 189 vụ gian lận thương mại và bảy vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ. Xử phạt 250 vụ với tổng số tiền hơn 2,3 tỉ đồng, khởi tố hình sự hai vụ vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Sáu tháng đầu năm 2022, đoàn kiểm tra liên ngành Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cũng đã tiến hành kiểm tra, xử lý hai doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vi phạm, với tổng tiền hơn 115 triệu đồng. Cạnh đó, xử lý đối 11 tổ chức, cá nhân kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vi phạm hành chính, tổng số tiền hơn 546 triệu đồng.

Thời gian tới, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hậu Giang yêu cầu các sở ngành và các địa phương tiếp tục chủ động tiến hành các biện pháp kiểm tra, nắm tình hình đối với các lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm về buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.