Hậu cần Mỹ "không phù hợp" gây chiến với Nga hoặc Trung Quốc

(PLO)- Các chuỗi cung ứng của Bộ Quốc phòng Mỹ đã xuống cấp và hiện chúng cần được hiện đại hóa đáng kể nếu Washington muốn "gây chiến" với Nga hoặc Trung Quốc.

Đó là thông tin được chuyển tải trong một báo cáo nội bộ dài 29 trang của Lầu Năm Góc, theo hãng tin Sputnik News.

“Kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Mỹ đã không chiến đấu với một kẻ thù có khả năng gây ra sự gián đoạn thảm khốc của chuỗi cung ứng quân sự cũng như triển khai nhân sự và vật liệu”, theo báo cáo của Ủy ban Khoa học Quốc phòng (DSB).

Do đó, công việc hậu cần của Lầu Năm Góc đã bị “bỏ bê” và “thiếu hụt kinh niên”, báo cáo lưu ý.

Báo cáo dẫn lời chủ tịch DSB Craig Fields nhận định nếu không trang bị các nguồn lực cho nhân viên quân sự thì “sự phát triển các chiến thuật và công nghệ tiên tiến sẽ không có cơ hội để thể hiện vai trò quan trọng của chúng”.

Ảnh: REUTERS

“Lực lượng đặc nhiệm đã phát hiện những thiếu sót đáng kể mà nếu không được giải quyết sẽ gây nguy cơ cho khả năng của Mỹ trong việc phô diễn sức mạnh và cầm cự cuộc chiến chống lại một đối thủ chiến lược”, các tướng Mỹ đã nghỉ hưu Paul Kern và Duncan McNabb viết trong lời tựa.

“Các mạng quân sự và thương mại dễ bị do thám, thao túng và tấn công. Các giải pháp công nghệ đối với những vấn đề này đã hoặc sẽ có trong tương lai gần. Bộ phải nhanh chóng áp dụng chúng”, các tướng lĩnh nhấn mạnh.

Theo báo cáo, các thiếu sót bao gồm các ưu đãi không tương thích giữa quân đội và cơ sở công nghiệp và tình trạng thiếu hụt các cuộc tập trận thực tế có thể phản ánh chính xác những mối đe dọa và năng lực của công tác hậu cần, theo báo cáo.

Một lỗ hổng khác mà công tác hậu cần cần giải quyết đang hiện hữu ở các mạng thông tin hậu cần. “Các mạng hậu cần quân sự và thương mại đang có rủi ro cao”, báo cáo nêu rõ. Đồng thời lưu ý rằng các đối thủ của Mỹ hiện đã “phá vỡ” những hệ thống thông tin hậu cần thương mại của nước này.

Các công nghệ như blockchain sẽ giúp ích cho những nỗ lực bảo vệ cũng như hiện đại hóa các hệ thống hậu cần của Mỹ, báo cáo cho biết.

Được công bố vào tháng 11-2018, báo cáo của DSB không cung cấp chi tiết về chi phí hiện đại hóa công tác hậu cần.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.