Hành xử theo kiểu phi pháp của Trung Quốc

(PL)- Ngày 9-7-2016, tại khu vực cách đông đông nam đảo Bông Bay, thuộc quần đảo Hoàng Sa (của Việt Nam) 34 hải lý, tàu cá Việt Nam mang số hiệu QNg 90479 TS cùng năm ngư dân Quảng Ngãi đã bị hai tàu hải cảnh Trung Quốc mang các số hiệu 46102 và 56103 tấn công, đâm chìm, rồi bỏ mặc.

Cũng chính ngày này cách đây một năm (9-7-2015), tàu cá QNg 90559 TS của ngư dân Trương Văn Đức ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi cũng bị tàu Trung Quốc đâm chìm khiến 11 ngư dân rơi xuống biển giữa đêm tối ở vùng biển Hoàng Sa.

Và chắc chắn người Việt Nam chưa ai có thể quên cú đâm trí mạng của Trung Quốc vào con tàu ĐNa 90152 do thuyền trưởng Đặng Văn Nhân điều khiển, khi đang đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa chiều 26-5-2014.

Điểm lại mỗi sự kiện phi nhân tính trên, người viết vẫn nhớ như in hình ảnh các con tàu hung hãn trên biển Đông của Trung Quốc. Điều gây phẫn nộ không chỉ cho nhân dân Việt Nam mà cho cả công luận thế giới là các thể loại tàu này của Trung Quốc khi cố tình đâm chìm tàu của Việt Nam đều lạnh lùng bỏ đi mà không có bất kỳ động thái cứu hộ nào.

Tất nhiên, luật pháp quốc tế và các nguyên tắc nhân đạo đều không cho phép việc hành xử như vậy với ngư dân trên biển. Nó không chỉ vi phạm các nguyên tắc pháp lý mà còn hoàn toàn đi ngược lại hành xử đạo lý trong xã hội văn minh.

Nếu lấy mục đích để bao biện cho hành vi thì chúng ta cũng rất hiếm thấy các hành xử tương tự vậy. Lấy ngay ví dụ việc ngư dân Trung Quốc xâm nhập sâu vào vùng biển chủ quyền của Việt Nam để đánh bắt, các lực lượng chấp pháp Việt Nam đã rất quyết liệt trong xử lý nhưng chưa bao giờ hành xử như kiểu của các tàu Trung Quốc.

Có ý kiến cho rằng Việt Nam e ngại Trung Quốc nên không “mạnh tay” với những tàu cá sai phạm của ngư dân nước này. Hiểu như thế e là không phải, bởi lẽ khi chúng ta làm chủ thực sự vùng biển của mình, chúng ta phải hành xử tương xứng với tư thế làm chủ đó. Mà việc đầu tiên là phải tôn trọng luật pháp quốc tế và các nguyên tắc nhân đạo của xã hội loài người. Cách hành xử hung hãn, phi nhân tính của các tàu Trung Quốc khiến người ta nghĩ ngay đến sự bất chính và phi pháp. Vì tâm lý thường thấy của những kẻ sai phạm là sử dụng các phương thức phi pháp để bảo vệ lấy sự phi pháp của mình.

Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc điều tra, xử lý các tàu đã đâm chìm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi vào ngày 9-7-2016 và bồi thường thỏa đáng cho ngư dân Việt Nam. Hy vọng rằng Bắc Kinh nhận thức rõ các hành vi đầy xấu hổ của các tàu chấp pháp của mình để có những hành xử đáng với tư cách của một “nước lớn” hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.