Hành trình đến Qatar của bóng đá VN: Bí ẩn mang tên U-23 VN

(PL)- Các trang báo nước ngoài, đặc biệt là AFC News đã đề cập đến thầy trò HLV Miura như là sự bí ẩn ở Qatar.

AFC News đã nhấn mạnh với những dòng sau: “Việc lần đầu tiên U-23 Việt Nam có mặt tại một vòng chung kết châu lục đã mang đến nhiều thú vị. Đặc biệt là đội trẻ Việt Nam được dẫn dắt bởi một HLV người Nhật đã mang lại lối thi đấu khác so với truyền thống của bóng đá Việt Nam. Ở khu vực Đông Nam Á có hai đại diện góp mặt tại vòng chung kết châu Á lần này là Việt Nam và Thái Lan. Cả hai đội có mặt tại Qatar đều với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất…”.

Trang báo trên đề cập tiếp: Việt Nam đạt đến mục tiêu có mặt tại Qatar lần này là ý đồ và kế hoạch của HLV Miura thực thi hoàn hảo. Ông Miura nắm quân một đội Đông Nam Á thật khó để đánh bại U-23 Nhật Bản leo lên ngôi vô địch bảng I. Và HLV Miura đã tập trung xác định vào ngôi nhì bảng. Cuối cùng thì Việt Nam đã trở thành một trong năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. ông Miura đã chia sẻ với AFC News rằng đối thủ cộm cán nhất của U-23 Việt Nam tại vòng loại không phải là U-23 Nhật Bản mà là U-23 trưởng bảng Malaysia (chủ nhà vòng loại bảng I). Trước các đối thủ Macau, Malaysia thì U-23 Việt Nam thắng càng nhiều bàn thắng càng tốt và khi đối đầu với đội “trùm bảng” U-23 Nhật Bản thì U-23 Việt Nam phải hạn chế bàn thua đến mức thấp nhất. Cuối cùng thì HLV Miura đã đạt được mục tiêu và chiến lược đề ra.

HLV Miura được AFC News đánh giá cao với việc tạo ra lối chơi thực dụng đưa U-23 Việt Nam vào vòng chung kết. Ảnh: XUÂN HUY

Trang chính trên AFC News cùng bài bình luận và nhận định về “bí ẩn U-23 Việt Nam tại Qatar”.

Các tiền đạo của U-23 Việt Nam xuất sắc tại vòng loại đó là Nguyễn Công Phượng, Lê Thanh Bình. Vòng loại Công Phượng góp bốn bàn thắng, Thanh Bình góp ba bàn… và đều là những bàn thắng quan trọng giúp Việt Nam có được 6 điểm với số bàn thắng cần thiết để trở thành một trong năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Những ngày này báo chí các đội cùng bảng với U-23 Việt Nam như UAE, Jordan và Úc cũng đã bắt đầu “mổ xẻ” từng đối thủ. Báo Jordan đánh giá cao U-23 Việt Nam khi cho rằng U-23 Việt Nam là một “bí ẩn” tại Qatar. Tờ Jordan Times mang U-23 Việt Nam ra so sánh cùng U-23 Thái Lan. Sở dĩ có sự so sánh này là vì tại tứ kết Asiad 17, chính đội Olympic của Thái Lan đã loại Olympic Jordan bằng tỉ số 2-0. Báo trên cũng chỉ ra sự đồng điệu của những đội bóng… bí ẩn đến từ Đông Nam Á như Thái Lan và Việt Nam, mà nếu như Jordan hay UAE và Úc mà xem thường thì sẽ phải trả giá nặng.

Một tờ báo khác của Jordan lại nhận xét: “Các cầu thủ Việt Nam rất giống Thái Lan. Họ có thể hình khiêm tốn nhưng lối chơi rất lanh lẹ và láu lỉnh. Nếu xem thường thì trả giá ngay. Đội U-23 Việt Nam lại được HLV người Nhật dẫn dắt với tinh thần võ sĩ đạo “Samurai”.

Trong khi đó báo Úc - tờ Sydney Morning lại bình luận: “U-23 Việt Nam là một tập thể giỏi ba năm trở lại đây. Trong thành phần U-23 này có nhiều cầu thủ từng khoác áo U-19 đánh bại U-19 Úc 5-1 ở vòng loại châu Á. Họ đến từ một học viện hợp tác với Arsenal cho ra những cầu thủ xuất sắc. Hiện nay lứa cầu thủ này đang tạo nên những cơn sốt trong bóng đá ở Việt Nam”.

Còn báo Arabi Times của UAE thì thận trọng: “Cầu thủ Việt Nam có những phẩm chất cao. Họ thi đấu lanh lẹ và di chuyển không mệt mỏi. Yếu tố nổi trội của họ là kỹ thuật phối hợp và yếu tố bất ngờ tạo ra rất cao”.

Dù được đánh giá là đội “kèo thấp nhất” của bảng D, thậm chí là thấp nhất trong số 16 đội, tuy nhiên “điều bí ẩn tại Qatar” - U-23 Việt Nam cũng đã được các đối thủ soi rất kỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.