Hàng Việt đua nhau xuất ngoại

(PL)- Thời gian qua, bên cạnh việc ưu tiên kinh doanh hàng Việt, các siêu thị đua nhau xuất khẩu hàng Việt ra thế giới.

Ông Phạm Hữu Nghị, đại diện Lotte Mart Việt Nam, cho biết để tăng cơ hội xuất khẩu hàng Việt sang các nước có Lotte Mart hoạt động (như Trung Quốc, Indonesia), chương trình Hàng Việt tiêu biểu xuất khẩu là cơ hội để người tiêu dùng Hàn Quốc hiểu thêm về hàng Việt, thúc đẩy quảng bá hàng Việt tại Hàn Quốc. Những mặt hàng được chọn là trà, mì ăn liền, cháo gói, cà phê, gia vị, hàng gia dụng,​...

Tương tự, Saigon Co.op cho hay thông qua việc hợp tác với tập đoàn bán lẻ NTUC Fair Price (Singapore), đến nay có khoảng 300 mặt hàng của các doanh nghiệp Việt (như thanh long, bưởi, ớt, khoai lang...) và một số nhãn hàng riêng đã có mặt tại hệ thống phân phối của tập đoàn này ở Singapore.

Ông Khuất Quang Hưng, Giám đốc đối ngoại Metro Cash&Carry Việt Nam, cho biết theo kế hoạch năm 2014 của tập đoàn thì tổng giá trị hàng nông sản thu mua từ Việt Nam vào khoảng 12 triệu euro (gấp đôi năm ngoái) và phi thực phẩm khoảng 28 triệu euro.

Trong khi đó, Big C cho rằng xuất khẩu hàng Việt tăng trưởng đều qua từng năm. Có nhiều hàng Việt xuất sang các chi nhánh của Tập đoàn Casino trên thế giới như hàng dệt may, sản phẩm nội thất làm bằng tre, thực phẩm khô, trái cây…

Tuy nhiên, hàng Việt xuất sang các nước còn gặp một số khó khăn. Ông Phạm Hữu Nghị nêu Việt Nam có những thương hiệu lâu năm nhưng hạn chế trong việc quảng bá, mở rộng kênh phân phối. Doanh nghiệp chưa đáp ứng các yêu cầu về chứng nhận chất lượng quốc tế như đảm bảo về hàm lượng chất bảo quản, hương vị tự nhiên, nguồn gốc được kiểm định và được chứng nhận bởi các cơ quan kiểm định có uy tín...

T.UYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.