Hàng triệu cành hoa Đà Lạt 'thoát ế'

(PLO)- Hy vọng vào dịp tết Đoan ngọ, giá hoa sẽ tăng để bà con có thể hòa vốn, tái sản xuất. 

Ông Hoàng Chu Du, nhà vườn trồng hoa ly ly, hoa đồng tiền và hoa hồng tại làng hoa Vạn Thành cho biết, rất phấn khởi khi chợ hoa Đầm Sen (quận 11, TP.HCM) mở cửa trở lại trong ba ngày kể từ 11-6 giúp người trồng hoa yên tâm “chạy” hết hàng. 

 “Đến nay vườn nhà tôi đã thu hoạch gần hết. Tối qua 9-6, tôi đã gửi xe xuống chợ TP.HCM khoảng 4.000 cành ly, tối 12-6 sẽ đưa xuống khoảng 2.400 cành ly để bán cho tết Đoan ngọ”, ông Du thông tin.

Theo ông Du, phần lớn người trồng hoa bán cho thương nhân tại TP.HCM “ăn” giá sau nên chưa biết giá thế nào, nhưng nói chung khoảng 20.000-25.000 đồng/bó.

Hoa cúc lưới đang được thu hoạch. Ảnh: Thanh Sang

Ông Phan Thanh Sang, Chủ tịch hiệp hội hoa Đà Lạt cũng cho rằng việc cho chợ hoa Đầm Sen mở cửa trong ba ngày phần nào giúp hoa Đà Lạt có đầu ra, giá cả nhích lên. Hy vọng vào tết Đoan ngọ, giá hoa sẽ tăng để bà con có thể hòa vốn, tái sản xuất. Dự kiến lượng hàng về chợ hoa Đầm Sen khoảng 4-5 triệu cành.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng dịch bệnh, nhu cầu giảm cũng như người trồng đã chủ động đóng hàng đi các địa phương không bị ảnh hưởng dịch để tiêu thụ. 

Năm nay sản lượng hoa Đà Lạt phục vụ tết Đoan ngọ năm chợ đầu mối lớn của TP.HCM giảm 50% so với năm ngoái.

Theo ông Sang, từ nay đến đầu năm 2022 khi Việt Nam đạt tỷ lệ người dân tiêm vaccine trên 60% hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành nghề trong đó có ngành hoa mới ổn định.

Hiệp hội đang nghiên cứu các loại rau củ quả thiết yếu phù hợp để khuyến khích bà con chuyển đổi sản xuất hoặc có thể chuyển sang trồng hoa chậu để tránh rủi ro mất giá.

“Chúng tôi phối hợp với Sở NN&PTNT nhập những giống hoa mới cũng như tái cơ cấu ngành hoa theo hướng trồng các loại có giá trị gia tăng cao, hướng đến xuất khẩu nhiều hơn. Xây dựng sàn giao dịch hoa để phân phối đến các tỉnh thành tốt nhất, giúp tránh hiện tượng tính giá sau đảm bảo quyền lợi cho người trồng hoa”, ông Sang nói.

Ngành hoa Đà Lạt sẽ tái cơ cấu theo hướng trồng hoa có giá trị gia tăng cao. Ảnh: Thanh Sang

Ông Lý Phú Quí, Giám đốc hợp tác xã dịch vụ Đầm Sen thông tin: chợ hoa Đầm Sen là chợ sỉ đóng hoa đi các chợ nhỏ TP.HCM và các tỉnh miền Tây. Sau khi chợ hoa Đầm Sen mở cửa trở lại, ban quản lí phối hợp với trung tâm y tế, UBND quận lập hai chốt ở hai đầu chợ để kiểm soát chặt người ra vào, khai y tế qua mạng hoặc qua giấy…Tiểu thương cam kết thực hiện 5K cũng như chủ trương chỉ bán hàng qua điện thoại, khi hàng hóa về chợ là tiểu thương đóng đi các tỉnh ngay...

“Mong mọi người chia sẻ đồng hành cùng nông dân trồng hoa Đà Lạt vượt qua khó khăn”, ông Quí chia sẻ. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.