Hàng trăm tù nhân Ai Cập vượt ngục

Rạng sáng ngày 30/1/2011 (theo giờ địa phương), các băng đảng có vũ trang đã tấn công ít nhất 4 nhà tù tại Ai Cập, giúp hàng trăm tù nhân là các tay súng Hồi giáo cực đoan và hàng trăm tù thường phạm khác vượt ngục.

Trong khi đó, cảnh sát gần như biến mất khỏi đường phố ở thủ đô Cairo và những thành phố khác của Ai Cập. Quân đội nước này đã huy động thêm hàng trăm binh sĩ cùng xe bọc thép tới thủ đô Cairo và các thành phố lớn nhằm duy trì trật tự, trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Mubarak đang bùng phát trở lại, sau khi tạm lắng.

Hàng trăm tù nhân Ai Cập vượt ngục ảnh 1

Tình hình tại Ai Cập đang cực kỳ phức tạp, quân đội nước này đã phải sử dụng cả xe tăng để
giải tán người biểu tình (Ảnh: Getty Images)

Bất chấp lệnh giới nghiêm được ban hành, tình trạng đập phá và cướp bóc bắt đầu xảy ra tại Cairo và các thành phố lớn.

Trong ngày 30/1/2011, Tổng thống Mubarak đã đến thăm một sở chỉ huy của quân đội nước này tại thủ đô Cairo. Đây là đơn vị được cho là có nhiệm vụ bảo đảm các chiến dịch an ninh.

Tháp tùng ông Mubarak trong chuyến thăm này có cả Bộ trưởng Quốc phòng Mohamed Tantawy, Tổng tư lệnh Sami Al Anan và nhiều chỉ huy cấp cao khác của quân đội Ai Cập.

Trước tình hình diễn biến phức tạp tại Ai Cập, ngày 30/1/2011, tham dự Hội nghị cấp cao Liên minh châu Phi (AU) lần thứ 16 khai mạc tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi các cơ quan chức năng tại Ai Cập cần kiềm chế trong việc xử lý các cuộc biểu tình đang lan rộng tại nước này.

Những diễn biến tại Ai Cập là chủ đề chính được thảo luận tại phiên khai mạc của AU 16. Với tư cách là khách mời danh dự của Hội nghị cùng với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi Ai Cập thực hiện các biện pháp cải cách cần thiết.

Về phần mình, Tổng thống Pháp Sarkozy cảnh báo, những gì đang diễn ra tại Tunisia và Ai Cập sẽ tác động mạnh mẽ đến tình khu vực và thế giới.

Theo Tuấn Anh (VOV)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.