Hàng trăm người tiêm ngừa dại trong dịp tết

Ngoài tiêm huyết thanh kháng dại thì phải tiêm đủ năm mũi vaccine trong vòng một tháng mới an toàn.

Đó là thống kê của BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM từ mùng 1 đến mùng 4 tết năm 2014. Theo đó, trong bốn ngày tết Nguyên đán, số người tiêm ngừa dại tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm 2013 (359 trường hợp). Theo các bác sĩ, đa số những trường hợp này do bị chó, mèo cào, cắn khi đi chúc tết đầu năm, có cả người lớn và trẻ em. Nguyên nhân một phần là do trêu đùa chó, mèo, phần khác là vô ý bị cắn…

Theo các bác sĩ, bị chó cắn vùng đầu mặt là nguy hiểm hơn các vùng chi, mau phát dại hơn. Nhiều trường hợp người bệnh chết rồi mà chó vẫn còn sống. Có cô gái 17 tuổi nuôi chó cưng, để miếng bánh trên tay cho con chó liếm nhưng trên tay có một vết thương nên con chó liếm vào vết thương. Sau đó cô gái phát bệnh dại và tử vong. Trường hợp khác bị chó con cắn nhưng nghĩ không sao nên chủ quan không đi tiêm ngừa, sau đó cũng phát dại và tử vong. Cả hai trường hợp trên chó có mang virus dại (không phát dại), người bị cắn chết nhưng con chó lại không chết.

Một trường hợp tiêm vaccine ngừa dại ngày 10-2 tại BV Bệnh nhiệt đới. Ảnh: TÙNG SƠN

TS-BS Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới, cho biết khi bị chó cắn, nếu chó mang virus dại thì người bị cắn có thể phát dại từ hai tuần đến một tháng sau đó (thời gian ủ bệnh). Nhưng cũng có trường hợp phát bệnh sau bốn ngày hoặc vài năm sau nữa. Do vậy cần phải tiêm vaccine kháng dại ngay từ đầu, tuy nhiên cần phải tiêm song song với huyết thanh kháng dại vì trong vòng 2-4 tuần đầu vaccine chưa tạo ra miễn dịch bảo vệ cơ thể.

Còn theo BS Mai Xuân Thông, Trưởng khoa Khám bệnh, BV Bệnh nhiệt đới, từ lúc phát dại đến tử vong là không quá 10 ngày. Người phát dại có triệu chứng là sợ nước (sặc khi uống nước, sợ tắm), sợ gió (lạnh run), mắc sọc đỏ và khi bị kích động sẽ cào cấu…

Các bác sĩ khuyến cáo người bị chó cắn, ngoài tiêm huyết thanh kháng dại thì phải tiêm đủ năm mũi vaccine trong vòng một tháng mới an toàn (ngày 0-3-7-14 và 28).

DUY TÍNH

Trước đó, ngày 21-1, tại cuộc họp giao ban của Bộ NN&PTNT, ông Phạm Văn Đông - Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cảnh báo năm 2014, ngoài bệnh dịch như cúm gia cầm có nguy cơ lây sang người, nguy cơ bệnh dại có thể bùng phát trở lại trong năm 2014 là rất cao.

Theo thống kê, năm 2013 có 300.000 người bị chó dại tấn công, trong đó có 99 người bị tử vong, trong đó có 30%-50% người bị chó dại cắn không tiêm vaccine sau khi bị chó cắn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.