Hạng Nhất không đủ đội dự, đá không xuống hạng trực tiếp

(PLO)- Sau nhiều lần trì hoãn, giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2023 cũng có thể khởi tranh từ ngày 6-4 chỉ với 10 đội tham dự, sau hai lần bốc thăm xếp lịch đấu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngay từ đầu mùa, đội Cần Thơ tuyên bố không dự giải vì không có kinh phí đã gây nhiều rắc rối cho các nhà tổ chức.

Không giống với các giải chuyên nghiệp thế giới, bóng đá Việt Nam đi theo hình chóp ngược khi có đến 14 đội tham dự V-League mà chỉ có 10 đội đá giải hạng Nhất. Sau lần bốc thăm đầu tiên, đến lượt Sài Gòn FC dự tính chuyển giao cho Lâm Đồng bất thành phải bỏ cuộc, khiến giải hạng Nhất chỉ còn 10 đội gồm Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Hòa Bình, Huế, Long An, PVF-CAND, Phù Đổng, Phú Thọ và Quảng Nam. Đội vô địch sẽ nhận 2 tỉ đồng. Các đội đứng thứ nhì và ba sẽ nhận lần lượt 1 tỉ đồng và 500 triệu đồng.

Hạng Nhất không đủ đội dự, đá không xuống hạng trực tiếp.

Hạng Nhất không đủ đội dự, đá không xuống hạng trực tiếp.

Giải hạng Nhất thi đấu từ ngày 6-4 và kéo dài đến tháng 8-2023. Đáng chú ý nhất đây là lần đầu tiên, giải hạng Nhất không có đội xuống hạng trực tiếp như các mùa trước. Thay vào đó, đội xếp thứ 10 chung cuộc sẽ chơi một trận play off với đội thứ hai của giải hạng Nhì quốc gia tranh suất đá hạng Nhất mùa sau.

Trong khi đó, V-League cũng trở lại sau 45 ngày nghỉ và bắt đầu vòng 5 từ ngày 6-4. Các đội sẽ thi đấu ba vòng (5, 6 và 7) rồi tiếp tục nghỉ khoảng một tháng để đội tuyển U-22 tham dự SEA Games 32 tại Campuchia. Cuộc chơi V-League cuối mùa chỉ có một đội xuống hạng, lấy chỗ cho nhà vô địch giải hạng Nhất mùa sau tham gia V-League.

Cúp Quốc gia 2023 dự kiến khai mạc ngày 1-4 với sự tham dự của 24 CLB hạng Nhất và V-League. 24 đội bóng sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp sau một trận thua. Sau khi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức của mỗi trận đấu, nếu tỉ số hòa, hai đội sẽ thi đấu luân lưu 11 m để xác định đội thắng cuộc. Vô địch Cúp Quốc gia nhận thưởng 2 tỉ đồng, á quân nhận thưởng 1 tỉ đồng, hai đội đồng hạng ba nhận thưởng mỗi đội 400 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.