Hàng nghìn người biểu tình ở Nepal đòi khôi phục chế độ quân chủ

(PLO)- Cảnh sát chống bạo động Nepal đã dùng gậy mây, hơi cay để đẩy lùi hàng nghìn người biểu tình ở Nepal đòi khôi phục chế độ quân chủ. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-11, hàng nghìn người biểu tình ở Nepal đòi bãi bỏ hệ thống cộng hòa và khôi phục chế độ quân chủ ở nước này, theo hãng tin Reuters.

Nhóm biểu tình là những người ủng hộ cựu vương Gyanendra và muốn Nepal quay trở lại quốc gia theo đạo Hindu.

Ông Durga Prasai - một người tham gia biểu tình ở Nepal - nói với Reuters: “Chúng tôi muốn hệ thống cộng hòa bị bãi bỏ và chế độ quân chủ được khôi phục”. Ông cũng nói sẽ tiếp tục vận động biểu tình và kêu gọi đình công tại thủ đô Kathmandu.

Ngoài ra, những người biểu tình còn chỉ trích chính quyền Nepal tham nhũng và không thực hiện những cam kết phát triển, sau khi chế độ quân chủ bị bãi bỏ vào 15 năm về trước.

Cảnh sát chống bạo động đụng độ với nhóm người biểu tình ở Nepal đòi khôi phục chế độ quân chủ vào ngày 23-11
Cảnh sát chống bạo động đụng độ với nhóm người biểu tình ở Nepal đòi khôi phục chế độ quân chủ vào ngày 23-11. Ảnh: REUTERS

Những người biểu tình đã cố gắng gỡ bỏ hàng rào an ninh ở ngoại ô thủ đô Kathmandu và tiến vào trung tâm thành phố.

Tình trạng hỗn loạn do cuộc biểu tình buộc cảnh sát chống bạo động phải can thiệp bằng nhiều biện pháp như dùng gậy mây, hơi cay và vòi rồng. Trước đó, nhà chức trách đã cấm biểu tình ở các khu vực quan trọng của thủ đô Kathmandu.

Ông Jitendra Basnet - quan chức chính quyền thủ đô Kathmandu cho biết: “Cảnh sát chỉ cố gắng ngăn chặn đám đông biểu tình vô tổ chức”.

Ông Basnet cũng cho hay có một số sĩ quan đã bị thương do bị người biểu tình ném đá.

Còn về phía người biểu tình, Reuters đưa tin có khoảng 10 người bị thương, trong đó có 2 người nguy kịch.

Trước đó, vào năm 2006, nhiều cuộc biểu tình đòi quốc vương Gyanendra bãi bỏ chế độ quân chủ và thực hiện chế độ dân chủ. Đến năm 2008, người dân Nepal đã bầu ra quốc hội mới.

Quốc hội mới này bãi bỏ chế độ quân chủ sau 239 năm và tuyên bố Nepal là nước cộng hòa với tổng thống là người đứng đầu nhà nước.

Sau đó, ông Gyanendra sống như công dân bình thường, không có quyền lực hay sự bảo vệ của nhà nước. Tuy nhiên, ông vẫn được nhiều người dân ủng hộ, theo hãng tin AP.

Kể từ khi chế độ quân chủ bị bãi bỏ ở Nepal, nước này đã trải qua hơn 10 lần thay đổi chính phủ. Chuyện thay đổi chính phủ thường xuyên đã cản trở sự phát triển kinh tế và buộc hàng triệu thanh niên Nepal phải tìm việc làm ở các nước khác, chủ yếu ở Malaysia, Hàn Quốc và Trung Đông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.