Hàng ngàn người kéo về Indonesia dự lễ hành hương

(PLO)- Trước đây hai tuần, một sự kiện tương tự ở Malaysia đã khiến cho hơn 500 người tham gia bị lây nhiễm dịch COVID-19.

Hàng ngàn người hành hương từ khắp châu Á đã tập trung tại Indonesia vào ngày 18-3 mặc cho việc tụ tập đông người có thể thúc đẩy sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19 trên toàn cầu, báo South China Morning Post đưa tin.

Hơn 8.700 người hành hương Hồi giáo từ nhiều nước châu Á đã tập trung tại nhà thờ ở thành phố Gowa, tỉnh Nam Sulawesi của Indonesia hôm 18-3 để thực hiện thánh lễ, bất chấp khuyến cáo của nhà chức trách trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lan rộng.

Nhiều người quy tụ về Indonesia để tham dự thánh lễ. Ảnh: MASHABLE

Đại diện chính quyền địa phương là ông Arifuddin Saeni cho biết ban tổ chức đã bác bỏ yêu cầu hủy bỏ sự kiện. Theo đánh giá của chính quyền địa phương, số người tham dự vẫn ngày một tăng, khiến họ gặp khó khăn trong ngăn cản sự kiện.

"Họ vẫn đang tiếp tục kéo đến. Có những người đến từ Thái Lan, Ả Rập, Ấn Độ và Philippines" - ông Arifuddin Saeni cho biết.

Ban tổ chức thánh lễ khẳng định với chính quyền địa phương rằng những người hành hương tới tham dự sự kiện tại Gowa đã được kiểm tra thân nhiệt.

"Chúng tôi sợ thượng đế hơn là virus. Tất cả chúng tôi đều sợ bệnh tật chết chóc. Tuy nhiên, ngoài thể xác chúng tôi còn có linh hồn" - ông Mustari Bahranuddin, một người trong ban tổ chức sự kiện, cho biết khi được hỏi về nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Trước đó, thánh lễ của người Hồi giáo tổ chức tại một nhà thờ ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia diễn ra từ ngày 27-2 đến 1-3 với hơn 16.000 người tham dự đã trở thành nơi bùng phát COVID-19 khi hơn 500 người được xác định đã nhiễm bệnh.

Sự kiện tại Kuala Lumpur và sự kiện lần này ở Gowa đều được tổ chức bởi phong trào Hồi giáo Tablighi Jama'at.

Không chỉ dừng lại 500 người nhiễm ở Malaysia, Brunei cũng đã xác nhận 50 trường hợp nhiễm bệnh liên quan đến thánh lễ kể trên. Ngoài ra, Campuchia, Philippines, Singapore, Thái Lan cho biết công dân của họ cũng có người bị lây nhiễm sau khi tham gia sự kiện. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.