Hàng loạt VĐV Nga trắng án, được thi đấu tại Olympic Rio

(PLO)- Ngày 5-8 là ngày "phán quyết cuối cùng" của IOC về thể thao Nga khi hàng loạt VĐV tiếp tục được trắng án và được thi đấu tại Olympic này...

Nga, Mỹ và Trung Quốc là ba đoàn thể thao hầu như độc chiếm ba ngôi đầu toàn đoàn của Thế vận hội. Và những ngày này, nhiều VĐV Nga tiếp tục được IOC cho phép thi đấu sau lệnh cấm. Việc này sẽ làm cho Olympic Rio thêm tính cạnh tranh, hấp dẫn…

Hàng loạt VĐV Nga trắng án, được thi đấu tại Olympic Rio ảnh 1
Nụ cười Olympic Rio đã trở lại với đoàn Nga.

Tính đến ngày 5-8, tức thời điểm khai mạc Olympic thì đã có 80 VĐV trong diện cấm đã được IOC cho thi đấu trở lại. Đoàn Nga tiếp tục hy vọng vài ngày tới, những môn thi đấu muộn sẽ có nhiều VĐV mắc án oan tiếp tục được thi đấu. Trong đó có nhiều hy vọng vàng.

Như vậy trong 387 suất thì nay đã có 272 suất được thi đấu. Nga cho biết họ mong muốn có 280 suất thi đấu.

LĐ quyền Anh Quốc tế (AIBA) đã cho trắng án 11 tay đấm Nga được phép tham dự Olympic Rio vì không dính doping nhưng trước đây bị phạt trên diện rộng. Tám VĐV khác trong đó có quần vợt, 18 VĐV bắn súng, 11 VĐV Judo và một VĐV Golf đang trong chế độ chờ. 29 VĐV gồm bơi lội và đua canoe cũng sẽ được phép thi đấu trong vài ngày tới.

Việc cho phép nhiều VĐV thi đấu trở lại là nỗ lực của các liên đoàn các môn, họ đã rà soát kỹ lưỡng nhưng VĐV không dính doping chịu án oan và trả lại quyền thi đấu cho những VĐV này.

Thực chất bước chuyển biến tốt này cho thể thao Nga là nhờ trong Bồi thẩm đoàn của Tòa án thể thao quốc tế (CAS) đã tăng cường thêm ba nhân vật gồm Ugur Erdener, phụ trách mảng điền kinh IOC, Bokel (Đức) phụ trách tiểu ban Y tế IOC và thành viên IOC Samaranch (Tây Ban Nha) là những người trung lập trong việc đưa ra quan điểm phán quyết thể thao Nga.

Họ không theo phía Mỹ và Canada trong việc buộc tội và đòi trừng phạt cấm thể thao Nga thi đấu tại Olympic Rio này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.