Hàng loạt đặc sản vùng miền hội tụ về TP.HCM

(PLO)- Ban tổ chức còn mời một số đối tác nước ngoài và đầu mối xuất khẩu để xúc tiến xuất khẩu các mặt hàng tiềm năng ra thị trường các nước như Úc, Thái Lan...

Ngày 26-9, tại Trung tâm Văn hóa thể thao quận Tân Bình đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa năm 2019 giữa TP.HCM và các tỉnh. Hội nghị do Sở Công Thương TP.HCM tổ chức nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) có cơ hội tìm kiếm đối tác, hợp tác đầu tư, tìm đầu ra cho hàng hóa nông sản, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho DN nói riêng và các tỉnh, thành nói chung.

Bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết hội nghị năm nay có 45 địa phương tham gia với 2.341 DN. Gồm DN cung ứng, thu mua, các đơn vị phân phối hiện đại, DN đầu mối xuất khẩu, nhà hàng đạt chuẩn du lịch khách sạn ba sao trở lên…

Năm nay, hội nghị sẽ giới thiệu trực tiếp đến nhà thu mua, người tiêu dùng gần 2.000 mặt hàng của 558 DN trưng bày tại 449 gian hàng. Bên cạnh hàng nông sản an toàn từ các tỉnh, thành thì tại sự kiện nhiều đặc sản vùng miền trên cả nước như nhãn xuồng cơm vàng, trà lá sen, bánh khô mè, sản phẩm mây, tre, nứa, bưởi, cốm… được giới thiệu.

Theo bà Trang, hội nghị năm nay có một số điểm mới so với các năm trước là lần đầu tiên có hội nghị nhà cung ứng - tại đây các nhà phân phối và nhà cung ứng sẽ tiếp xúc trực tiếp, trao đổi trực tiếp, chuyên sâu về những vấn đề cụ thể, chi tiết. Từ đó DN cung ứng và đơn vị thu mua sẽ hiểu nhau hơn, dễ dàng kết nối với nhau hơn.

Ngoài ra, ban tổ chức còn mời một số đối tác nước ngoài và đầu mối xuất khẩu để xúc tiến xuất khẩu các mặt hàng tiềm năng ra thị trường các nước như Úc, Thái Lan.

"Năm nay ban tổ chức hội nghị đặt mục tiêu trên 500 biên bản và hợp đồng ghi nhớ được ký kết tại hội nghị lần này” - bà Trang nói.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm (bên phải ảnh) cùng Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tham quan khu vực trưng bày sản phẩm chủ lực TP.HCM.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, đánh giá đây là năm thứ tám hội nghị được tổ chức, quy mô ngày càng lớn, hàng hóa dồi dào, số lượng địa phương tham gia tăng, các hợp đồng ký kết hợp tác ngày càng nhiều. Phải nói khách quan, chương trình ngày càng đi vào chiều sâu và tích cực.

Thời gian tới, TP.HCM tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành TP phối hợp các tỉnh triển khai quyết liệt. Chủ động đẩy mạnh xúc tiến thương mại với các tỉnh, thành, đưa các nhà phân phối có uy tín quy mô của TP đến các vùng miền, để người tiêu dùng tiếp cận được các sản phẩm, đặc biệt là các vùng miền tiếp cận được hàng hóa đạt các tiêu chuẩn an toàn chất lượng của chương trình.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, qua bảy năm triển khai thực hiện, xét về quy mô, hiệu quả của hội nghị ngày càng được mở rộng, hàng hóa đồi dào, phong phú, số lượng địa phương, DN tham gia và hợp đồng, mặt hàng cung ứng được các bên ký kết ngày càng nhiều. Đến nay có 2.283 hợp đồng nguyên tắc được ký kết. Cụ thể, năm 2012 có 43 hợp đồng, đến năm 2018 tăng lên 397 hợp đồng. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.