Hàng không Hàn Quốc, Nhật đổi đường bay vì sợ tên lửa Triều Tiên

(PLO) – Hàn Quốc, Nhật sẽ bắn rơi tên lửa hoặc mảnh vỡ tên lửa CHDCND Triều Tiên rơi vào lãnh thổ mình.

Theo hãng tin CNN (Mỹ), ngày 5-2, một số hãng hàng không Nhật và Hàn Quốc thông báo sẽ thay đổi một số đường bay để tránh rủi ro trúng tên lửa khi CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh.

Hai ngày trước, CHDCND Triều Tiên đã thông báo với Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thuộc LHQ rằng nước này sẽ phóng một vệ tinh quan sát trái đất trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 25-2. Đường phóng vệ tinh chồng lên một số đường bay nối Nhật với Philippines, Malaysia, Singapore và Indonesia.

Tên lửa đẩy Unha-3 phóng vệ tinh Kwangmyongsong-3 tại bệ phóng vệ tinh ở hạt Cholsan, tỉnh North Pyongan (CHDCND Triều Tiên) ngày 12-12-2012. (Ảnh: KCNA) .

Theo thông tin CHDCD Triều Tiên cung cấp cho IMO thì tầng đầu tiên và phần đầu chứa chất nổ của tên lửa sẽ rơi xuống vùng biển nằm giữa Hàn Quốc và Trung Quốc. Tầng hai của tên lửa sẽ rơi xuống vùng biển phía bắc Philippines.

Hai hãng Japan Airlines và All Nippon Airways cho biết sẽ thay đổi bảy đường bay từ Nhật đến các nước Đông Nam Á trong thời gian CHDCND Triều Tiên dự kiến phóng vệ tinh. Thời gian mỗi chuyến bay sẽ bị kéo dài thêm trung bình 5-10 phút.

Bộ Giao thông Hàn Quốc cho biết các hãng hàng không nước này cũng đã có kế hoạch thay đổi đường bay của 41 chuyến bay.

Nhiều nước cho rằng CHDCND Triều Tiên nói phóng vệ tinh chỉ là cái cớ, thực chất đây là một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ngày 4-2 dẫn một số nguồn tin chính phủ cho biết vệ tinh Kwangmyongsong-3 được CHDCND Triều Tiên phóng lên vũ trụ ngày 12-12-2012 không hề có dấu hiệu hoạt động. Điều này cho lần này khả năng CHDCND Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa dưới hình thức phóng vệ tinh là chắc chắn.

LHQ, Hàn Quốc, Nhật, Mỹ, và cả Trung Quốc đều tuyên bố quan ngại và kêu gọi CHDCND Triều Tiên kiềm chế.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết CHDCND Triều Tiên sẽ sử dụng bệ phóng Tongchang-ri phía tây. Hàn Quốc đã triển khai tàu khu trục lớp Aegis, máy bay, hệ thống radar và các phương tiện giám sát khác theo dõi việc này, đồng thời tuyên bố sẽ bắn rơi tên lửa hoặc các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống lãnh thổ mình.

Bộ Quốc phòng Nhật cho biết đã ra chỉ thị bắn rơi tên lửa CHDCND Triều Tiên nếu bay vào lãnh thổ Nhật. Nhật cũng đã triển khai tàu khu trục lớp Aegis và ba tên lửa phòng không PAC-3 đến Tokyo và Okinawa giám sát vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.