Hàng hóa đầy ắp trong ngày đầu Hà Nội giãn cách theo chỉ thị 16

(PLO)- Ngày đầu Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, lượng hàng hóa thiết yếu dồi dào, giá cả tăng nhẹ.

Bắt đầu từ 6 giờ sáng nay, 24-7, Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Ghi nhận của PLO trong ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, hàng hóa, lương thực thực phẩm thiết yếu tại các siêu thị như Big C Hồ Gươm, Co.opmart Hà Đông, Vinmart... rất dồi dào.

Để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, các siêu thị đã bố trí nhân viên đo nhiệt độ, hướng dẫn người dân khai báo y tế, nhắc nhở người dân thực hiện giãn cách khi mua hàng.

Người dân chờ mua thịt heo tại siêu thị Co.opmart Hà Đông. Ảnh: AH

Trong sáng nay, lượng người dân mua sắm tại siêu thị có đông hơn nhưng không tăng nhiều so với các ngày cuối tuần trước đó. Hàng hóa thiết yếu như thịt heo, gà, bò, thủy sản, rau củ, mỳ tôm... liên tục được nhân viên siêu thị bổ sung lên kệ.

Chị Nguyễn Thị Hoa (Văn Phú, Hà Đông) mua sắm tại siêu thị Co.opmart Hà Đông cho biết chỉ mua đủ lượng thực phẩm trong vài ngày để hạn chế phải đi chợ nhiều lần.

"Trong thời gian giãn cách xã hội, hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm vẫn mở cửa bình thường nên người dân không cần phải đổ xô tích trữ làm gì, vừa gây nguy cơ lây lan dịch bệnh, lại vô tình tạo sự khan hiếm giả, đẩy giá thực phẩm lên cao, cuối cùng người thiệt vẫn là người tiêu dùng" - chị Hoa chia sẻ.

Rau, củ dồi dào. Ảnh: AH

Tại các chợ truyền thống, chợ dân sinh, lượng người tham gia mua sắm đông hơn mọi ngày. Đơn cử như tại chợ Cổng, chợ Xốm (quận Hà Đông), chợ Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy), chợ dân sinh ở Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai)... đến hơn 9 giờ sáng, các quầy bán thịt, rau củ vẫn còn hàng để cung ứng cho người dân. Hàng hóa tại các chợ dồi dào nhưng giá nhích lên so với những ngày trước đó.

Anh Nguyễn Văn Quân, một tiểu thương bán thịt heo tại chợ Hà Đông cho biết, giá thịt heo ba chỉ sáng nay từ 130.000 đồng/kg đã tăng lên 150.000 đồng/kg, các loại thịt khác cũng nhích giá nhẹ, nhưng vẫn rất đông người mua.

Người dân mua mỳ tôm tại siêu thị Big C Hồ Gươm sáng 24-7. Ảnh: AH

Theo Sở Công Thương Hà Nội, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các doanh nghiệp tại Hà Nội đã tăng lượng dự trữ hàng hóa thiết yếu lên 30%-50%, trong thời gian 3 tháng và tăng gấp 3 lần so với tháng bình thường.

Lượng hàng hóa dự trữ gồm 17 mặt hàng thiết yếu, có tổng trị giá khoảng 194.000 tỷ đồng. Cùng với đó các doanh nghiệp còn chuẩn bị dự trữ lượng hàng hóa theo chương trình bình ổn thị trường năm 2021 là 5.698 tỷ đồng, và bố trí đầy đủ phương tiện, nhân lực đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ cho nhu cầu của người dân.

Sở Công Thương khẳng định trong bất kỳ tình huống nào cũng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân, không để thiếu hàng kể cả trong tình huống mua sắm tăng cao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.