Hàng điện tử và nước mắm Việt Nam sẽ được ưu tiên vào Đức thời gian tới

(PLO)- Trong 50 năm quan hệ Việt Nam – Đức, sự hợp tác giữa hai nước đã được tăng cường trong rất nhiều các lĩnh vực, trong đó nổi bật nhất là giáo dục, kinh tế, du lịch. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 14-2, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đã tổ chức họp báo kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức (23-9-1975 - 23-9-2025).

hang-dien-tu-va-nuoc-mam-viet-nam-se-duoc-uu-tien-vao-duc-thoi-gian-toi.jpg
Đại sứ Đức tại Việt Nam, bà Helga Margarete Barth - Ảnh: NGỌC DIỆP

Tại sự kiện, Đại sứ Đức tại Việt Nam, bà Helga Margarete Barth đã nhìn lại những dấu mốc và thành tựu đáng nhớ trong quan hệ giữa hai nước.

Việt Nam và Đức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975. Hai nước nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược năm 2011. Trong những năm gần đây, các lãnh đạo cấp cao của Đức đã có các chuyến thăm đến Việt Nam, nổi bật là chuyến thăm của Thủ tướng Olaf Scholz vào năm 2022, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier vào năm 2024.

Lĩnh vực giáo dục có thể coi là một điểm sáng trong quan hệ Việt Nam – Đức khi mà mỗi năm Viện Goethe tại Hà Nội tổ chức các kỳ thi cho khoảng 35.000 học viên ngôn ngữ, có khoảng 5.000 học viên đang tham gia đào tạo ngôn ngữ tại đây.

Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, hiện đang có 530 doanh nghiệp Đức đang làm ăn kinh doanh tại Việt Nam. Các doanh nghiệp này đã đầu tư 3,6 tỉ USD và tạo ra hơn 50.000 việc làm.

Không chỉ vậy, số lượng du khách Đức đến Việt Nam tăng trưởng đều đặn qua các năm. Đến năm 2024, đã có hơn 250.000 du khách Đức đến Việt Nam, số lượng du khách Đức đến Việt Nam cao thứ 2 tại châu Âu.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí bên lề cuộc họp báo chính thức, đại sứ Barth cho biết trong thời gian tới, Đức ưu tiên hợp tác trong nhiều lĩnh vực với Việt Nam trong đó nổi bật nhất là công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng.

Cũng theo đại sứ Đức, các doanh nghiệp Đức có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này và sẵn sàng muốn chia sẻ với Việt Nam. Phía Đức cũng muốn thu hút thêm nhiều người trẻ Việt Nam sang Đức học tập và đào tạo nghề.

Đối với mảng xuất nhập khẩu, đại sứ Đức cho hay trong thời gian tới, một số mặt hàng của Việt Nam trong đó bao gồm các sản phẩm điện tử và nước mắm sẽ được ưu tiên vào thị trường Đức.

Tháng 10-2024, Vietnam Airlines đã khai thác đường bay thẳng đến Munich. Theo Đại sứ Barth, sắp tới VietJet sẽ có thêm các đường bay thẳng từ TP.HCM và Hà Nội đến Frankfurt và Munich, theo đại sứ Đức chia sẻ.

Nhiều hoạt động trong năm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đức

Tại họp báo, Đại sứ Barth đã giới thiệu các hoạt động dự kiến diễn ra trong năm 2025 - năm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức.

Gala hòa nhạc "Berlin rực sáng" sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 21-2, với sự góp mặt của giọng nữ cao Katharine Mehrling. Vào ngày 25-10, ca sĩ Thomas Anders của Modern Talking sẽ có buổi biểu diễn tại Hà Nội.

Chuyến xe hướng nghiệp từ Bắc vào Nam; các ngày hội nghề nghiệp tại Hà Nội và TP.HCM.

Một điểm nhấn không thể bỏ lỡ là Lễ hội Đức diễn ra từ ngày 19 đến 21-9 tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), ngoài ra còn rất nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.