Hàng chục ngàn người rời Vũ Hán khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ

(PLO)- Chỉ trong ngày 8-4, hàng chục ngàn người đã rời thành phố Vũ Hán sau khi chính quyền Trung Quốc dỡ bỏ lệnh phong tỏa kéo dài 11 tuần.

Vào ngày 8-4, hàng ngàn người đã bắt các chuyến xe rời TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc sau khi nhà chức trách dỡ bỏ lệnh cấm hơn hai tháng đối du khách đến thành phố này.

Khi lệnh cấm được dỡ bỏ vào nửa đêm (giờ địa phương), tại nhà ga Wuchang của Vũ Hán, nhiều hành khách bày tỏ niềm vui và nhẹ nhõm khi họ sắp được trở về nhà.

Một cư dân Vũ Hán đang được kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: AFP

"Vũ Hán đã mất mát rất nhiều trong đợt đại dịch này. Bây giờ, khi lệnh phong tỏa được dỡ, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều rất hạnh phúc" - Yao, 21 tuổi, đang lên xe về lại Thượng Hải để tiếp tục công việc tại một nhà hàng, cho biết.

Chính quyền Vũ Hán ước tính dựa trên số vé bán ra, trong ngày 8-4 sẽ có khoảng 55.000 người sẽ rời khỏi TP Vũ Hán bằng tàu hỏa. Họ rất hạnh phúc khi được "tự do" kể từ khi Trung Quốc bắt đầu phong tỏa thành phố này vào ngày 23-1.

"Tôi đã bị kẹt ở đây trong 77 ngày" -  một người đàn ông đến từ tỉnh Hồ Nam cho biết.

Quyết định dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đi lại giúp chấm dứt 11 tuần bị cô lập của Vũ Hán, kể từ khi lệnh phong tỏa chưa từng có được áp đặt với khoảng 11 triệu dân ở thành phố này. TP này là nơi đầu tiên bị phong tỏa khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở đây.

Các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc, Mỹ và Anh gần đây công bố trên tạp chí Science rằng quyết định phong tỏa sớm Vũ Hán đã tạo ra thời gian chuẩn bị quý giá cho các thành phố khác ở Trung Quốc và đã ngăn được hơn 700.000 ca nhiễm.

Theo số liệu chính thức, TP Vũ Hán ghi nhận hơn 50.000 ca nhiễm COVID-19 và 2.572 ca tử vong, chiếm khoảng 80% tổng số người chết vì nhiễm SARS-CoV-2 tại Trung Quốc.

"Vũ Hán, lâu quá không gặp"

Vào lúc 12 giờ 50, chuyến tàu đầu tiên đã chở hành khách rời Vũ Hán. Vào cùng thời điểm, đường cao tốc cũng được mở để các phương tiện khác rời thành phố.

Các phương tiện truyền thông Trung Quốc cũng ghi nhận thời khắc đặc biệt khi thành phố này bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Một số tờ báo đăng tin lúc nửa đêm với tựa đề "Vũ Hán, lâu quá không gặp".

Mặc dù đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa nhưng chính quyền Vũ Hán cho biết một số hạn chế di chuyển vẫn phải duy trì để đề phòng làn sóng lây nhiễm thứ hai. Họ cho biết "cần phải cảnh giác hơn" khi lệnh cấm du lịch đã được dỡ bỏ.

Thêm vào đó, các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt và hạn chế tiếp xúc vẫn sẽ được áp dụng tại Vũ Hán.

Ngoài ra, những người rời Vũ Hán đến những nơi khác cũng sẽ tiếp tục đối mặt nhiều vấn đề khi họ đến những thành phố khác. Họ phải chứng minh rằng nơi họ đến đã hết dịch và thậm chí họ phải tiếp tục bị cách ly hai tuần khi đến một thành phố khác.

Một số người dân đang đợi xe sau khi hoàn thành thủ tục tại một chốt kiểm dịch ở Vũ Hán. Ảnh: AFP

Được biết, tỉnh Hồ Bắc và thủ phủ Vũ Hán là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại địch COVID-19 ở Trung Quốc. Tính đến nay, quốc gia này đã ghi nhận 81.802 ca nhiễm bệnh và hơn 3.333 ca tử vong.

Dù chính phủ Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp phong tỏa nhưng dịch bệnh vẫn tiếp tục lan rộng tại Trung Quốc và lan ra thế giới.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết tổng số ca nhiễm và tử vong ở nước này đã giảm mạnh trong những tuần gần đây. Hôm 7-4, cơ quan này cho biết không có trường hợp tử vong nào được ghi nhận trong 24 giờ trước đó.

Đó là lần đầu tiên Trung Quốc không ghi nhận thêm ca tử vong nào trong ngày kể từ khi nước này bắt đầu công bố số liệu hằng ngày vào đầu tháng 1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.