Hàng chục cửa hàng bị xử lý vì biển hiệu toàn chữ Trung Quốc

(PLO)- 35 trường hợp cửa hàng, khách sạn… trưng biển hiệu toàn chữ Trung Quốc, Hàn Quốc vừa bị lực lượng chức năng quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng lập biên bản vi phạm.

Ngày 14-10, Phòng Văn hóa - Thông tin quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng cho hay vừa có báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định của Luật Quảng cáo 2012 trên địa bàn quận.

Cụ thể, từ đầu tháng 10, UBND quận Ngũ Hành Sơn thành lập tổ liên ngành tiến hành kiểm tra các cửa hàng, khách sạn, tiệm massage… trên các tuyến đường đông khách du lịch như Võ Nguyên Giáp, Hồ Xuân Hương, tuyến phố du lịch An Thượng…

Tổ liên ngành kiểm tra một cửa hàng trưng biển hiệu toàn tiếng Trung Quốc. Ảnh: TẤN VIỆT

Trong quá trình kiểm tra, tổ liên ngành đã lập biên bản 35 trường hợp vi phạm Luật Quảng cáo 2012, đồng thời tịch thu nhiều biển hiệu toàn chữ Hàn Quốc, Trung Quốc.

Theo ông Đặng Công Đá, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin quận Ngũ Hành Sơn, Tổ trưởng Tổ liên ngành, đơn vị đã mời các chủ cơ sở vi phạm lên làm việc, tuyên truyền về Luật Quảng cáo 2012 và yêu cầu các chủ cơ sở cam kết khắc phục.

Tổ liên ngành cũng gia hạn đến ngày 25-10 để các chủ cơ sở vi phạm tự sửa chữa, làm mới biển hiệu đúng quy định. “Sau ngày 25-10, nếu chủ nhà hàng, khách sạn không khắc phục, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định” - ông Đá nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm