Hàng bình ổn sắp 'bay' sang Thái Lan

(PLO)- Nhóm hàng lương thực, thực phẩm trong chương trình bình ổn thấp hơn sản phẩm cùng loại trên thị trường ít nhất 5-10%.

Sở Công thương TP.HCM vừa tổ chức hội nghị sơ kết Chương trình bình ổn thị trường năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết, các doanh nghiệp (DN) thể hiện tinh thần trách nhiệm cao khi tham gia chương trình; chuẩn bị lượng hàng hóa tăng cao hơn kế hoạch thành phố giao, đảm bảo cung ứng thị trường trong điều kiện bình thường kể cả khi có biến động.

Tổng doanh thu hàng bình ổn thị trường năm 2018-2019 đạt 30.652,4 tỷ đồng, tăng 9,84% so năm 2017-2018. Nhìn chung, chương trình bình ổn thị trường năm 2018 được triển khai hiệu quả, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, nâng giá tùy tiện...

Năm 2019 có 79 DN tham gia bốn chương trình bình ổn thị trường gồm: 38 DN tham gia chương trình Lương thực, thực phẩm, 11 DN tham gia chương trình mùa khai giảng, bốn DN tham gia chương trình bình ổn sữa, 14 DN tham gia chương trình bình ổn dược phẩm, và 12 tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, chương trình bình ổn thị trường còn có các đơn vị chủ lực về hoạt động phân phối như  Saigon Co.op, Satra, Lotte… Hay một số đơn vị cung ứng chủ lực các mặt hàng lương thực, thực phẩm như Vissan, Sagrifood; Ba Huân, Vĩnh Thành Đạt…

Đến nay, có 12 tổ chức tín dụng đăng ký tham gia, tổng nguồn vốn các ngân hàng tham gia chương trình đăng ký hỗ trợ DN vay thực hiện bình ổn thị trường là 19.650 tỷ đồng, lãi suất tương đương năm 2018 (ngắn hạn 5,5% - 7%/năm, trung và dài hạn 9%-10%/năm). 

Nhóm hàng lương thực thực phẩm trong chương trình bình ổn thấp hơn sản phẩm cùng loại trên thị trường ít nhất 5-10%.

Bà Trang cho biết chương trình bình ổn thị trường năm 2019 và tết 2020 có một số điểm mới. Cụ thể là Sở Công thương phối hợp Ban Quản lý An toàn Thực phẩm, Sở Du lịch triển khai thực hiện Chương trình Kết nối tiêu thụ thực phẩm an toàn, đặc sản vùng miền tại các hệ thống nhà hàng, khách sạn và phục vụ du lịch.

Theo đó, sẽ thực hiện một số nội dung: xây dựng danh mục sản phẩm nông sản an toàn, đặc sản vùng miền, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, được nuôi trồng, chế biến, sản xuất theo các quy trình hiện đại, khép kín.

Tổ chức hội nghị kết nối các sản phẩm trong danh mục vào các hệ thống nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thành phố. Xây dựng hệ thống phân phối các sản phẩm trong danh mục tại các điểm du lịch.

“Năm 2019 lần đầu tiên Sở cùng các sở ngành sẽ phối hợp với công ty MM Mega Market tổ chức tuần lễ hàng Việt ở Thái Lan dự kiến diễn ra khoảng tháng 10-2019. Đặc biệt là sản phẩm của DN trong chương trình bình ổn thị trường, nếu các DN cùng tham gia với Sở hàng hóa sẽ được giới thiệu bày, bán sang thị trường Thái Lan. Đây là một trong những nhiệm vụ của năm 2019”, bà Trang nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.