Hàn Quốc: Triều Tiên bám ‘nhất cử nhất động’ của Seoul

(PLO)- Hàn Quốc đánh giá Triều Tiên đang theo dõi sát sao các động thái của chính quyền tổng thống mới nhưng cũng hoài nghi liệu Bình Nhưỡng có mong muốn cải thiện quan hệ với Seoul hay không.

Theo Yonhap, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 12-5 cho biết Triều Tiên dường như đang theo dõi sát sao các động thái của chính quyền mới tại Hàn Quốc sau khi ông Moon Jae-in đắc cử tổng thống.

Hôm 11-5, một ngày sau khi ông Moon Jae-in tuyên thệ nhậm chức, truyền thông Triều Tiên đã tường thuật kết quả của bầu cử tổng thống Hàn Quốc cùng các thông tin chi tiết khác.

Theo Yonhap, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in được hy vọng sẽ tìm cách cải thiện quan hệ căng thẳng bấy lâu nay giữa Hàn Quốc với Triều Tiên mặc dù chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng đang giới hạn thời gian thực hiện các chính sách hòa giải của ông.

Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: AP

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết báo cáo chi tiết được truyền thông Triều Tiên tường thuật vừa qua cho thấy một thái độ khác hẳn với bản báo cáo ngắn gọn chỉ vỏn vẹn trong một câu của Bình Nhưỡng hồi năm 2012, thời điểm bà Park Geun-hye thắng bầu cử tổng thống của Hàn Quốc.

Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Lao động Triều Tiên, hôm 11-5 đã kêu gọi Hàn Quốc chấm dứt những gì mà Bình Nhưỡng gọi là “chính sách đối đầu”, trong đó có các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Tờ báo này nói rằng Seoul nên cấm các nhà hoạt động Hàn Quốc thả các truyền đơn qua biên giới và kêu gọi các biện pháp để giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc hiện vẫn tỏ ra hoài nghi đối với các quan điểm cho rằng bản báo cáo trên có thể cho thấy ý định của Triều Tiên về việc cải thiện quan hệ với chính quyền Seoul.

“Hồi năm 1992 và 1997, Triều Tiên đã đưa ra các bình luận dài hơn về bầu cử tổng thống Hàn Quốc. Thời điểm đó, Triều Tiên kêu gọi cần phải có một mối quan hệ liên Triều được cải thiện, nói rằng cả hai miền đều có một loạt nhiệm vụ cần phải thực hiện để đạt được mục tiêu đó. Tuy nhiên, lần này lại không có lời kêu gọi như vậy trong báo cáo của truyền thông Triều Tiên” - Lee Eugene, phó phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 12-5.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.