Hàn Quốc tổ chức 4 trận giao hữu 'khủng'

(PLO)- Nửa đầu tháng sáu này, tuyển Hàn Quốc đá giao hữu đến bốn trận đấu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời đang lên, LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) đã lên kế hoạch tổ chức 4 trận giao hữu khủng với những đội hàng đầu thế giới. Cách tổ chức giao hữu của Hàn Quốc mang đậm tính thương mại.

Thứ năm tới (ngày 2-6), Hàn Quốc đá giao hữu với đội tuyển số 2 thế giới Brazil trên sân Seoul World Cup 2002. Bốn ngày sau, tức ngày 6-6, Hàn Quốc lại tiếp Chile tại Daejeon, cách Seoul 160km. Đến ngày 10-6, Hàn Quốc gặp Paraguay tại Suwon trên sân cùng tên.

Và trận cuối cùng trong chuỗi bốn trận giao hữu này họ đối đầu với Ai Cập, á quân châu Phi ngày 14-6 khi trận đấu quay trở lại sân Seoul World Cup 2002.

Hàng triệu fan Hàn đang háo hức chờ xem đội trưởng Son Heung-min thể hiện trở lại. Ảnh: Getty

Hàng triệu fan Hàn đang háo hức chờ xem đội trưởng Son Heung-min thể hiện trở lại. Ảnh: Getty

Tất cả bốn trận giao hữu với ba đối thủ Nam Mỹ và đội mạnh châu Phi này đều diễn ra trên các sân vận động từng diễn ra World Cup 2002.

Tuyển Hàn Quốc hiện nay đang... rất hot ở Hàn Quốc khi ngôi sao, chiếc giày vàng Premier League Son Heung-min trở về nhà đang tập luyện cùng đội tuyển. Fan Hàn đang muốn nhìn “thần tượng” ngôi sao ngoại hạng Anh thi đấu trực tiếp sau khi giành giải vua phá lưới nước Anh.

Tuyển Brazil đến Hàn Quốc lần này có những ngôi sao như Neymar, Coutinho, Vinicius Jr, tác giả bàn thắng vàng giúp Real vô địch Champions League tối 29-5. Thiago Silva, Dani Alves, thủ môn Alisson...

Bốn trận giao hữu khủng và đỉnh cao này KFA thực hiện những phi vụ kinh tế lớn, cùng việc thu về rất nhiều tiền từ số vé bán ra. Các sân diễn ra các trận giao hữu này đã bán sạch vé và giá vé không hề rẻ.

Về phía nhà nước, Hàn Quốc muốn gửi thông điệp mạnh ra thế giới là đất nước Hàn Quốc đã....trở lại bình thường sau dịch bệnh...để kích thích du lịch phát triển trở lại.

Về phía chủ nhà Hàn Quốc, đội thiếu vắng một số trụ cột như trung vệ Kim Min-jae (Fenerbahce), trung vệ Kim Young-gwon vì chấn thương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.