Hàn Quốc thông tin ‘thương vong lính Triều Tiên tại Nga’, dù Moscow và Bình Nhưỡng kiên quyết bác bỏ

(PLO)- Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) thông tin rằng thương vong lính Triều Tiên tại Nga trong xung đột Nga-Ukraine là khoảng 1.100, dù phía Moscow và Bình Nhưỡng kiên quyết bác bỏ tin có lính Triều Tiên hiện diện và tham chiến tại Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-12, phía Hàn Quốc tiếp tục lên tiếng liên quan thông tin lính Triều Tiên hiện diện tại Nga và tham chiến trong xung đột với Ukraine, dù Moscow và Bình Nhưỡng kiên quyết bác bỏ tin này.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), Triều Tiên dường như đang chuẩn bị triển khai thêm quân và thiết bị quân sự tới Nga để hỗ trợ cuộc chiến của Moscow chống lại Ukraine, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

Hàn Quốc thông tin ‘thương vong lính Triều Tiên tại Nga’
Binh sĩ Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Theo JCS, thương vong lính Triều Tiên tại Nga tính đến nay là khoảng 1.100 người.

“Thông qua nhiều nguồn thông tin và tình báo, chúng tôi đánh giá rằng quân Triều Tiên gần đây đã giao tranh với lực lượng Ukraine và chịu thương vong khoảng 1.100 người” - theo thông tin JCS đưa ra.

JCS cho biết Hàn Quốc “đặc biệt quan tâm” khả năng Triều Tiên triển khai thêm binh sĩ đến Nga.

“Hàng loạt thông tin tình báo tổng hợp cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị luân chuyển hoặc gia tăng số lượng binh lính được triển khai tại Nga, đồng thời hiện đang cung cấp các bệ phóng rocket cỡ 240 mm và pháo tự hành cỡ 170 mm” - theo JCS.

JCS lưu ý rằng “có một số dấu hiệu” cho thấy Triều Tiên đang chuyển sang sản xuất để cung cấp máy bay không người lái (UAV) cảm tử cho Nga. JCS cho rằng động thái này nhằm giúp Triều Tiên tích lũy kinh nghiệm chiến đấu thực tế và hiện đại hóa hệ thống vũ khí thông thường của mình.

“Điều này có thể dẫn đến sự gia tăng mối đe dọa quân sự từ miền Bắc đối với chúng tôi” - theo JCS.

Tháng trước, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát một cuộc thử nghiệm các loại UAV cảm tử khác nhau và kêu gọi sản xuất hàng loạt những loại vũ khí này.

Quân đội Hàn Quốc đang theo dõi sát tình hình sau khi có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đã bày tỏ ý định cung cấp vũ khí tuần tra cho Nga, Yonhap dẫn lời một quan chức JCS.

Moscow và Bình Nhưỡng chưa bình luận về phát ngôn mới nhất từ phía Seoul, nhưng hai nước này nhiều lần bác bỏ thông tin binh sĩ Triều Tiên hiện diện tại Nga và tham chiến trong xung đột với Ukraine.

Ngày 22-10, đại diện Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc khẳng định Triều Tiên không gửi quân đến Nga để giúp Moscow trong cuộc chiến với Ukraine, gọi tuyên bố của Hàn Quốc là “tin đồn vô căn cứ”.

Trước đó, ngày 21-10, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov lên tiếng rằng hợp tác giữa Nga và Triều Tiên không nhằm mục đích chống lại các quốc gia khác, do đó các bên không cần lo ngại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.