Hàn Quốc: Thêm ca tử vong, cách ly tối đa TP Daegu

(PLO)- Đến 9 giờ sáng 25-2, Hàn Quốc đã có tổng cộng 893 ca nhiễm, trong đó có tám người tử vong và 22 người được chữa khỏi.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng 25-2 thông báo ghi nhận thêm một ca tử vong và 60 trường hợp nhiễm mới virus COVID-19, so với số liệu cập nhật lúc 16 giờ chiều 24-2.

Trường hợp tử vong là một bệnh nhân nam 67 tuổi. Ông này qua đời ở Bệnh viện Cheongdo Daenam trong tối 24-2.

Trong số các ca nhiễm mới, TP Daegu có 16 trường hợp, trong khi tỉnh Bắc Gyeongsang ở lân cận có tới 33 trường hợp. Như vậy, hai địa phương này vẫn là hai ổ dịch lớn nhất Hàn Quốc, với tổng số ca nhiễm lần lượt là 500 ca ở Daegu và 231 ca ở Bắc Gyeongsang.

Hàn Quốc là quốc gia có ca nhiễm virus COVID-19 nhiều thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Số ca nhiễm này đã vượt qua tổng số ca nhiễm trên du thuyền Diamond Princess và trên lãnh thổ Nhật Bản cộng lại. 

Các nhân viên y tế làm công tác khử trùng tại một nhà thờ Shincheonji ở TP Daegu. Ảnh: CNN

Các biện pháp cách ly “tối đa” ở Daegu, thêm ngân sách để phòng dịch

Theo Yonhap, Hàn Quốc đang xem xét áp dụng các biện pháp cách ly “tối đa” ở TP Daegu và khu vực đông nam TP Daegu và các khu vực lân cận và có thể huy động thêm ngân sách để phòng dịch.

“Chính phủ đang nghiên cứu cách tiến hành các biện pháp phong tỏa, bao gồm việc sử dụng quyền quản lý hoạt động đi lại ở một mức độ nhất định. Chính phủ sẽ công bố các biện pháp chi tiết đã được thông qua tại cuộc họp nội các” - người phát ngôn đảng Dân chủ cầm quyền, ông Hong Ihk-pyo, nói.

Trước đó, Tổng thống Moon Jae-in chỉ đạo chính phủ xây dựng đề xuất ngân sách mới để phòng dịch. Theo đó, đề xuất ngân sách sẽ tăng thêm 10 ngàn tỉ won (tương đương 191 ngàn tỉ đồng).

Nếu như dự thảo này chưa thể được Quốc hội thông qua, Tổng thống Moon có thể ban hành một chỉ thị tài chính khẩn cấp, ông Hong cho biết. 

Thủ tướng Chung Sye-kyun trong cuộc họp nội các ngày 25-2. Ảnh: YONHAP

Thủ tướng Chung kêu gọi các biện pháp đặc biệt

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun phát biểu trong cuộc họp nội các ngày 25-2, kêu gọi áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh đặc biệt ngay trong tuần này.

“Tuần này là thời cơ then chốt để đánh giá liệu dịch bệnh có lây lan trong cả nước hay không. Chính phủ đang nâng mức cảnh báo lên nấc cao nhất trong ngày 23-2. Các biện pháp ưu tiên và chủ động cần được ban hành nhiều hơn nữa” - ông phát biểu.

“Tình hình hiện tại không chỉ là vấn đề ở TP Daegu và tỉnh Bắc Geyongsang mà là một vấn đề quốc gia mà chúng ta cần đối phó theo một cách thống nhất trong toàn đất nước” - ông Chung nói.

Thủ tướng Chung đã yêu cầu xét nghiệm tất cả tín đồ giáo phái Shincheonji và thông báo thông tin kịp thời cho công chúng. Trước đó, giáo phái này đã đồng ý cung cấp cho chính quyền toàn bộ danh sách tín đồ và số điện thoại liên lạc với họ trong sáng 25-2.

Ông Chung cũng nhắc đến yêu cầu đảm bảo việc cung cấp khẩu trang trên thị trường. Theo đó, chính quyền Hàn Quốc dự định giới hạn số khẩu trang được phép xuất khẩu chỉ được chiếm 10% tổng số sản phẩm và dành 50% tổng số sản phẩm phải cung cấp cho chính quyền và các tổ chức xã hội để phân phối cho người dân. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.