Hàn Quốc tập trận rầm rộ đầu năm, thừa nhận UAV Triều Tiên xâm nhập vùng cấm bay gần Văn phòng tổng thống

(PLO)- Ngay trong tuần đầu tiên của năm 2023, Hàn Quốc thông báo đã tiến hành các cuộc tập trận hải quân và không quân nhằm đối phó mối đe dọa ngày càng tăng từ Triều Tiên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc ngày 5-1 thông báo hải quân nước này đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật đầu tiên trong năm 2023. Đồng thời, nước này cũng tổ chức tập trận không quân nhằm đối phó máy bay không người lái (UAV) của đối phó.

Binh lính Hàn Quốc trong cuộc tập trận mô phỏng bắn hạ UAV hồi 29-12-2022. Ảnh: AP

Binh lính Hàn Quốc trong cuộc tập trận mô phỏng bắn hạ UAV hồi 29-12-2022. Ảnh: AP

Hàn Quốc tập trận rầm rộ đầu năm

Cuộc tập trận hải quân hàng năm với sự tham gia của các tàu chiến chỉ huy và các hạm đội 1, 2 và 3 của Hải quân Hàn Quốc nhằm mục đích kiểm tra năng lực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng hải quân. Cuộc tập trận diễn ra ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông, phía tây và phía nam của nước này.

"Chúng tôi sẽ thiết lập tư thế sẵn sàng chiến đấu vững chắc để có thể đối phó mạnh mẽ với bất kỳ hành động khiêu khích nào của kẻ thù” - Đô đốc Lee Jong-ho, Tham mưu trưởng Hải quân Hàn Quốc cho hay.

Trong cuộc tập trận "cường độ cao” này, Hải quân Hàn Quốc đã huy động tổng cộng 13 tàu chiến chiến, bao gồm tàu khu trục Eulji Mundeok với lượng giãn nước 3.200 tấn, và 4 máy bay chiến đấu.

Cũng trong ngày 5-1, quân đội Hàn Quốc cho hay nước này đã tiến hành nhiều cuộc tập trận phòng không, bao gồm bắn đạn thật, theo kịch bản UAV kích cỡ nhỏ của kẻ thù xâm nhập vào lãnh thổ.

Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 50 máy bay chiến đấu, trong đó có máy bay tấn công hạng nhẹ KA-1 và trực thăng 500MD, cùng với binh lính được trang bị súng gây nhiễu UAV. Vào tháng trước, quân đội nước này cũng đã tổ chức các cuộc tập trận mô phỏng bắn hạ UAV nhưng không có màn bắn đạn thật, vài ngày sau cuộc xâm nhập vào lãnh thổ Hàn Quốc bằng UAV của Triều Tiên.

Hàn Quốc thừa nhận UAV Triều Tiên xâm nhập vùng cấm bay gần văn phòng tổng thống

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu trước tòa văn phòng tổng thống ở Yongsan. Ảnh: YONHAP

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu trước tòa văn phòng tổng thống ở Yongsan. Ảnh: YONHAP

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Hàn Quốc thừa nhận một UAV của Triều Tiên đã bay vào vùng cấm bay có bán kính 3,7 km xung quanh văn phòng tổng thống của nước này ở thủ đô Seoul.

Chiếc UAV trên là một trong số 5 UAV của Triều Tiên xâm nhập vào lãnh thổ Hàn Quốc ngày 26-12-2022, buộc quân đội Hàn Quốc phải điều máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công để đối phó. Tuy nhiên, quân đội Hàn Quốc đã thất bại trong nhiệm vụ bắn hạ UAV của Triều Tiên. Vụ việc làm dấy lên câu hỏi về tư thế sẵn sàng của quân đội nước này.

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) từng phủ nhận một trong những chiếc UAV của Triều Tiên đã xâm nhập vùng cấm bay gần Văn phòng Tổng thống Yoon Suk-yeol ở Seoul, tuy nhiên hôm 5-1 đã xác nhận rằng một UAV đã vi phạm điểm cuối phía bắc của khu vực cấm bay nói trên.

Một phát ngôn viên của JCS giải thích có sự thay đổi trong phân tích của JCS sau một cuộc kiểm tra liên quan tới tình trạng sẵn sàng ứng phó đối với vụ UAV Triều Tiên xâm nhập vừa qua.

JCS cũng nói thêm chiếc UAV của Triều Tiên đã không bay thẳng qua khu vực quận Yongsan, nơi đặt văn phòng tổng thống.

Trong khi đó, một quan chức quân đội Hàn Quốc giấu tên nói với hãng thông tấn Yonhap rằng chiếc UAV đã “bay vào rìa phía bắc của khu vực nhưng nó không đến gần các cơ sở an ninh quan trọng”, đồng thời đề cập vùng cấm bay là “P-73”.

Liên quan vụ việc trên, phát ngôn viên Lầu Năm Góc - Tướng Pat Ryder ngày 5-1 cho biết Mỹ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc để giám sát các mối đe dọa từ phía Triều Tiên.

"Chúng tôi chắc chắn thấy rõ các mối đe dọa từ Triều Tiên, cũng như cam kết hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc, Nhật và các đối tác khác để duy trì ổn định và an ninh khu vực. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính phủ và Bộ Quốc phòng của Hàn Quốc khi những mối đe dọa đó vẫn còn hiện hữu” - ông Ryder phát biểu.

Bên cạnh đó, khi được hỏi về việc Mỹ có từng phát hiện UAV của Triều Tiên trong quá khứ hay không, ông Ryder đã từ chối trả lời, song nhấn mạnh Mỹ duy trì năng lực từng báo trong toàn bộ khu vực.

Ông cũng bày tỏ quan ngại về việc Triều Tiên có kế hoạch tăng tốc “theo cấp số nhân” nỗ lực chế tạo hàng loạt vũ khí hạt nhân chiến thuật. Dù vậy, ông Ryder nhắc lại lời kêu gọi sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng mà không cần điều kiện ràng buộc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.