Hàn Quốc sẽ xử lý nặng những người có trách nhiệm trong vụ phà Sewol chìm

(PLO) – Tính đến hôm qua, 244 nạn nhân trong thảm họa chìm phà Sewol đã được tìm thấy.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã đến đảo Jindo, nơi người nhà nạn nhân phà Sewol đang tập trung để chờ tin tức. Đây là lần thứ hai, tổng thống Park thăm viếng gia đình các nạn nhân. Bà xuất hiện với một phong cách bình dân, gần gũi, ân cần hỏi han và động viên từng người.

“ Tôi cảm thấy một nỗi đau không thể nói bằng lời. Dường như trách nhiệm và sự xấu hổ đang đè nặng trên vai tôi trước thảm họa này. Một cuộc điều tra trên diện rộng đang được tiến hành với tất cả cá nhân, tổ chức có liên quan và chắc chắn sẽ có những hình thức xử lý thích đáng”, tổng tống Park nói.

 Tổng thống Park thăm hỏi gia đình các nạn nhân. Ảnh: AP

Các nhà chức trách đang xem xét nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc phả Sewol bị lật. Ngoài yếu tố thuyền trưởng không có mặt tại thời điểm xảy ra tai nạn, người ta còn phát hiện phà Sewol từng xảy ra lỗi kỹ thuật, được cơ quan kiểm định cảnh báo nhưng chủ phà vẫn phớt lờ. Phà còn có dấu hiệu thay đổi cấu trúc sai quy chuẩn, chở quá tải và chằng, giữ hàng hóa không đủ an toàn.

Trong tuần trước, thủ tướng Chung Hong Won đã từ chức trước áp lực chính phủ bị chỉ trích vì bất lực trong thảm họa.

Các thợ lặn đang tích cực tìm kiếm  những thi thể còn lại. Phà Sewol chở 476 người, trong đó chỉ có 174 người được cứu sống, hiện vẫn còn hơn 50 người chưa được tìm thấy. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn vì dòng chảy mạnh, các vật dụng trên phà bị đổ vỡ nhiều, một số thi thể đã bị trôi xa khỏi vị trí phà chìm. Nhiều thợ lặn đã nhuốm bệnh vì cường độ làm việc cao và điều kiện khắc nghiệt của môi trường tìm kiếm dưới đáy biển.

 Chính phủ dự định sẽ trục vớt phà Sewol sau khi  tìm kiếm được tất cả các nạn nhân. Ảnh: AFP

Phương Dung

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.