Hàn Quốc quay lại chính sách visa ban đầu với Việt Nam

(PLO)- Kể từ ngày 10-6, phía Hàn Quốc quay về chính sách ban đầu, chỉ xét duyệt cấp thị thực 5 năm cho công dân Việt Nam có hộ khẩu tại ba thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Du lịch vừa có công văn gửi Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành thông báo về việc Hàn Quốc thay đổi chính sách cấp thị thực 5 năm đối với công dân Việt Nam ở ba thành phố lớn (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh).

Theo đó, Tổng cục Du lịch nhận được Công văn của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về việc Hàn Quốc thay đổi chính sách cấp thị thực 5 năm đối với công dân Việt Nam ở ba thành phố lớn.

Phía Hàn Quốc cho biết, kể từ khi áp dụng chính sách cấp thị thực 5 năm cho công dân Việt Nam, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đã cấp hơn 16.000 thị thực cho công dân Việt Nam có hộ khẩu, đăng ký tạm trú tại ba thành phố lớn của Việt Nam gồm Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh (chính sách ban đầu chỉ xem xét cấp thị thực 5 năm đối với công dân Việt Nam có hộ khẩu tại ba thành phố này).

Cảnh người dân rồng rắn chờ xin visa đi Hàn Quốc trong tháng 5. Ảnh V.Thịnh

Tuy nhiên, do tình trạng công dân Việt Nam có đăng ký tạm trú tại ba thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, lợi dụng chính sách của phía Hàn Quốc để ở lại, cư trú bất hợp pháp ngày càng gia tăng (khoảng 2.000 trường hợp, tháng 5-2019 tăng đột biến với 100 trường hợp/ngày).

Do đó, phía Hàn Quốc sẽ quay về chính sách ban đầu, chỉ xét duyệt cấp thị thực 5 năm cho công dân Việt Nam có hộ khẩu tại ba thành phố nêu trên. Thông tin này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, chính thức áp dụng từ ngày 10-6-2019.

Tổng cục Du lịch đề nghị các Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố thông tin cho các doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên địa bàn về sự thay đổi trong chính sách cấp thị thực của Hàn Quốc để các doanh nghiệp chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.