Hàn Quốc, Nhật trừng phạt lãnh đạo cấp cao Triều Tiên

(PLO)- Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Choe Ryong Hae và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Hwang Pyong So bị cấm giao dịch tài chính với phía Hàn Quốc. 

Ngày 2-12, Hàn Quốc và Nhật thông báo các lệnh trừng phạt mới Triều Tiên vì thử hạt nhân và tên lửa trong năm 2016, theo AP.

Lệnh trừng phạt của Hàn Quốc đưa hàng chục nhân vật cấp cao và cơ quan Triều Tiên vào danh sách đen, không được giao dịch tài chính với phía Hàn Quốc.

Trong số này có Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Choe Ryong Hae và ông Hwang Pyong So - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội đồng thời là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Hai nhân vật này là các cố vấn thân cận nhất của Chủ tịch Kim Jong-un.

Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Choe Ryong Hae (giữa, hàng đầu) bị Hàn Quốc liệt vào danh sách đen trừng phạt.

Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Choe Ryong Hae (giữa, hàng đầu) bị Hàn Quốc liệt vào danh sách đen trừng phạt. Ảnh: ALCHETRON

Thông báo của chính phủ Hàn Quốc cũng cho biết sẽ trừng phạt Công ty Dandong Hongxiang Industrial Development Co. của Trung Quốc và bốn nhà điều hành công ty này vì giao dịch tài chính với một ngân hàng Triều Tiên bị LHQ trừng phạt. Công ty này cũng đã bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố đầu năm nay.

AP nhận định lệnh trừng phạt mới này của Hàn Quốc với Triều Tiên chủ yếu mang tính biểu tượng, vì quan hệ thương mại và trao đổi liên Triều hiện chủ yếu vẫn bị ngưng trệ. Hồi tháng 2, Hàn Quốc đã ngừng khai thác khu công nghiệp chung Kaesong ở Triều Tiên. Công ty Dandong Hongxiang Industrial Development Co. của Trung Quốc lại không có tài sản ở Hàn Quốc.

Ngoài nội dung trừng phạt này, Hàn Quốc còn cho biết sẽ cấm các chuyên gia hạt nhân và tên lửa đã từng đến Triều Tiên vào Hàn Quốc, vì lo ngại sẽ đe dọa đến quyền lợi quốc gia Hàn Quốc.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Triều Tiên Hwang Pyong So (trái) bị cấm giao dịch tài chính với Hàn Quốc.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Triều Tiên Hwang Pyong So (trái) bị cấm giao dịch tài chính với Hàn Quốc. Ảnh: HUFFINGTON POST

Trong khi đó tại Nhật cùng ngày, Chánh Văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga  họp báo cho biết Nhật sẽ sớm công bố trừng phạt thêm Triều Tiên.

Theo lệnh trừng phạt mới này, Nhật sẽ cấm mọi tàu thuyền đã từng ghé Triều Tiên vào Nhật. Nhiều tổ chức và cá nhân liên quan đến các chương trình hạt nhân và tên lửa Triều Tiên sẽ bị Nhật phong tỏa tài sản.

Theo ông Suga, Nhật sẽ nỗ lực tìm tự do cho các công dân Nhật bị giam ở Triều Tiên, thắt chặt thêm lệnh cấm các quan chức Triều Tiên di chuyển ra nước ngoài, trừng phạt các tổ chức liên quan đến Triều Tiên bao gồm cả các tổ chức ở Trung Quốc.

Sau lần thử hạt nhân thứ 5 của Triều Tiên hồi tháng 9, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật đã thống nhất sẽ trừng phạt nặng Triều Tiên. Trước lần trừng phạt này cả Hàn Quốc và Nhật đều đã có nhiều lệnh trừng phạt đơn phương Triều Tiên.

Các lệnh trừng phạt của Hàn Quốc và Nhật đến chỉ hai ngày sau khi Hội đồng Bảo an LHQ ra nghị quyết trừng phạt Triều Tiên vì thử hạt nhân lần thứ 5. Nghị quyết trừng phạt của HĐBA lần này chủ yếu nhắm vào ngành xuất khẩu than của Triều Tiên - một trong những nguồn thu ngoại tệ chính của nước này. Phản ứng lại, Triều Tiên cảnh cáo sẽ có các biện pháp cứng rắn.

Ngoài nội dung trừng phạt này, Hàn Quốc còn cho biết sẽ cấm các chuyên gia hạt nhân và tên lửa đã từng đến Triều Tiên vào Hàn Quốc, vì lo ngại sẽ đe dọa đến quyền lợi quốc gia Hàn Quốc.
Ngoài nội dung trừng phạt này, Hàn Quốc còn cho biết sẽ cấm các chuyên gia hạt nhân và tên lửa đã từng đến Triều Tiên vào Hàn Quốc, vì lo ngại sẽ đe dọa đến quyền lợi quốc gia Hàn Quốc.
Ngoài nội dung trừng phạt này, Hàn Quốc còn cho biết sẽ cấm các chuyên gia hạt nhân và tên lửa đã từng đến Triều Tiên vào Hàn Quốc, vì lo ngại sẽ đe dọa đến quyền lợi quốc gia Hàn Quốc.
Ngoài nội dung trừng phạt này, Hàn Quốc còn cho biết sẽ cấm các chuyên gia hạt nhân và tên lửa đã từng đến Triều Tiên vào Hàn Quốc, vì lo ngại sẽ đe dọa đến quyền lợi quốc gia Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.