Hàn Quốc-Nhật Bản căng thẳng ngoại giao

(PL)- Căng thẳng ngoại giao giữa Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục tăng cao sau khi Tổng thống Moon Jae-in lên tiếng chỉ trích thỏa thuận năm 2015 về vấn đề “phụ nữ mua vui”.

Tuyên bố của tổng thống Hàn Quốc được đưa ra sau khi đội điều tra của chính phủ Hàn Quốc công bố báo cáo cho thấy chính quyền cựu Tổng thống Park Geun-hye đã giữ “bí mật” một phần của thỏa thuận với những điều khoản bị chỉ trích là nhượng bộ phía Nhật Bản, theo hãng thông tấn Yonhap.

Muốn xét lại thỏa thuận

“Phụ nữ mua vui” là khái niệm chỉ những phụ nữ Hàn Quốc bị bắt làm nô lệ tình dục trong các nhà thổ quân đội của đế quốc Nhật trước và trong Thế chiến thứ hai. Đây là vết thương chiến tranh đã ám ảnh quan hệ hai nước từ nhiều năm qua.

Trong tuyên bố ngày 28-12, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định thỏa thuận năm 2015 về vấn đề “phụ nữ mua vui” có lỗ hổng nghiêm trọng về thủ tục, nội dung. Ông cho rằng thỏa thuận sẽ không thể giúp giải quyết được căng thẳng lịch sử giữa hai nước do yêu cầu bồi thường hợp pháp của nạn nhân đã không được đáp ứng. “Thỏa thuận này vi phạm nguyên tắc chung của cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề mang tính lịch sử. Trên hết, thỏa thuận chính trị này được ký kết mà không hề tham khảo ý kiến của chính nạn nhân và người dân Hàn Quốc” - ông Moon Jae-in nói.

Tổng thống Hàn Quốc cho rằng để giải quyết “những nỗi đau lịch sử” thì mọi việc phải dựa trên sự thật. Chính phủ Hàn Quốc bày tỏ mong muốn Nhật Bản phải có trách nhiệm pháp lý và bồi thường đúng mức. Nhà Xanh hiện vẫn chưa có tuyên bố chính thức về thỏa thuận.

Những người biểu tình Hàn Quốc và 300 chiếc ghế được đặt trước cửa Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul đòi công bằng cho những nạn nhân trong vấn đề “phụ nữ mua vui” hậu Thế chiến thứ hai. Ảnh: YONHAP

Nhật Bản cảnh báo căng thẳng

Trước tuyên bố của Hàn Quốc, Nhật Bản khẳng định thỏa thuận năm 2015 giữa hai nước là kết quả của một “cuộc đàm phán hợp pháp” và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. “Việc chính phủ Hàn Quốc cố gắng sửa đổi thỏa thuận đã được ký sẽ làm cho mối quan hệ giữa hai nước trở nên mất kiểm soát. Đây cũng là động thái không thể chấp nhận được” - Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono tuyên bố.

Ông Kono cho biết Nhật Bản cảm thấy “vô cùng thất vọng” vì hai bên đã thống nhất giữ bí mật nội dung của cuộc đàm phán song phương. Thế nhưng phía Seoul nay lại đơn phương công bố trong báo cáo của chính phủ. “Nếu chính quyền Hàn Quốc đương nhiệm không thực thi những cam kết cho chính quyền tiền nhiệm đạt được, việc ký kết thỏa thuận về bất kỳ vấn đề nào khác giữa hai nước sẽ rất khó xảy ra” - ông Kono nhấn mạnh.

“Nhật Bản và Hàn Quốc cần phải hợp tác chặt chẽ với nhau ngay từ bây giờ. Tôi muốn Hàn Quốc biết điều này” - tờ Manichi dẫn lời Phó Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yasutoshi Nishimura. Một nguồn tin của Manichi cũng khẳng định quan điểm của chính phủ Tokyo về thỏa thuận này sẽ “không bao giờ thay đổi”.

Với tư cách một tổng thống, tôi khẳng định lần nữa rằng vấn đề “phụ nữ mua vui” sẽ không thể được giải quyết bằng một thỏa thuận như thế. 

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố về thỏa thuận được ký năm 2015 với Nhật Bản 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.