Hàn Quốc muốn lập đội tuyển chung với Triều Tiên

(PLO)- Hàn Quốc đã đề nghị thành lập đội tuyển nữ chung với Triều Tiên ở bộ môn khúc côn cầu tại Thế vận hội Olympics mùa đông PyeongChang sắp tới, một quan chức chính phủ cấp cao cho biết vào ngày 12-1.

Thứ trưởng Bộ Thể thao Hàn Quốc Roh Tae-kang cho biết việc thành lập đội tuyển chung hai nước đã được trao đổi trong cuộc họp ngày 9-1. Ngoài ra còn có lời đề nghị tổ chức một cuộc diễu hành chung vào lễ khai mạc thế vận hội diễn ra từ ngày 9-2 đến 25-2.

Ông Roh Tae-kang đưa ra tuyên bố này khi đang đến thăm Trung tâm huấn luyện quốc gia ở Jincheon, cách Seoul 90 km của Seoul. Ông cũng là một thành viên của phái đoàn Hàn Quốc tại cuộc họp, sau khi Triều Tiên nhất trí sẽ cử một phái đoàn đến tham gia Thế vận hội tại PyeongChang. Tuy nhiên, tin tức Hàn Quốc đề nghị thành lập đội tuyển khúc côn cầu chung vẫn chưa được công bố ngay sau cuộc họp ngày 9-1.

Đội tuyển khúc côn cầu nữ Hàn Quốc và Triều Tiên sau trận đấu tại Gangneung, tỉnh Gangwon. Ảnh: YONHAP

Triều Tiên vẫn chưa có phản hồi về lời đề nghị diễu hành chung. Hai nước có khả năng sẽ tổ chức các cuộc đối thoại vào tuần tới để trao đổi thêm về vấn đề này trước cuộc họp của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) tại TP Lausanne, Thụy Sỹ vào ngày 20-1 tới.

Ủy ban IOC cho biết cuộc họp sẽ có sự góp mặt của ban tổ chức Thế vận hội, lãnh đạo tổ chức Olympics của hai nước và các quan chức chính phủ cấp cao. Cuộc họp “sẽ bàn về nhiều quyết định quan trọng”, trong đó có số lượng và danh tính các vận động viên Triều Tiên sẽ tham gia thi đấu, và các vấn đề liên quan như cờ, quốc ca, nghi lễ và đồng phục.

Bộ trưởng Bộ Thể thao Hàn Quốc, ông Do Jong-hwan Seoul trước đó đã từng đề cập đến việc lập đội tuyển chung vào tháng 6-2017, tuy nhiên lời đề nghị này ngay lập tức đã bị chỉ trích. Những người phản đối cho rằng sẽ không công bằng khi loại một số tuyển thủ Hàn Quốc để nhường chỗ cho tuyển thủ Triều tiên và có khả năng sẽ ảnh hưởng đến sự tương tác của cả đội.

Năm 1991, Hàn Quốc và Triều Tiên từng có đội tuyển chung tham dự Giải vô địch bóng bàn thế giới và Giải vô địch bóng đá trẻ thế giới. Tuy nhiên, hai nước chưa từng lập một đội chung tại các sân chơi lớn như Thế vận hội hay Á vận hội.

Ông Roh chưa công bố liệu Triều Tiên đã đồng ý đề nghị này hay chưa. Tuy nhiên, ông cho biết đang tìm kiếm sự hợp tác từ Ủy ban IOC và Liên đoàn IIHF để tăng số lượng tuyển thủ cho cho đội tuyển chung này, đảm bảo đội tuyển Hàn Quốc vẫn giữ nguyên số lượng.

"Cho dù chúng tôi có một đội tuyển nữ chung ở bộ môn khúc côn cầu, chúng tôi phải chắc chắn nó không gây bất lợi cho các tuyển thủ Hàn Quốc”, ông Roh cho biết. Hiện Ủy ban IOC và Liên đoàn IIHF đang tìm kiếm thỏa thuận từ các quốc gia tham gia khác.

Một đội tuyển khúc côn cầu nữ sẽ có 23 tuyển thủ. Tuy nhiên, theo Yonhap, Hàn Quốc hy vọng con số này sẽ tăng lên 35 tuyển thủ để có thể thêm vị trí cho các tuyển thủ Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.