Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu

(PLO)- Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki hối thúc Nhật Bản thực hiện các bước tiến tới việc dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu sau thất bại của các cuộc đàm phán thương mại song phương.

Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 19-11 đã đưa ra phát biểu về các hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản trong cuộc họp tại một trung tâm nghiên cứu của công ty hóa chất ở TP Ansan, cách thủ đô Seoul khoảng 40 km về phía tây nam.

"Động thái của Nhật Bản sẽ gây thiệt hại cho cả Hàn Quốc và Nhật Bản và làm suy yếu đáng kể chuỗi giá trị toàn cầu" - ông Hong nói với các quan chức trong cuộc họp.

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki. Ảnh: YONHAP

Đây là cuộc họp mới nhất trong một loạt các nỗ lực của Hàn Quốc nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh về vật liệu, phụ tùng, thiết bị công nghiệp và giảm sự phụ thuộc nặng nề vào Nhật Bản trong lĩnh vực công nghiệp trọng điểm.

Hàn Quốc coi các động thái của Nhật Bản là sự trả đũa đối với các phán quyết của Tòa án Tối cao Hàn Quốc năm ngoái, vì đã yêu cầu các công ty Nhật Bản bồi thường cho các nạn nhân Hàn Quốc bị bóc lột sức lao động trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên từ năm 1910-1945.

Hồi tháng 7, Nhật Bản đã siết chặt các quy định về xuất khẩu sang Hàn Quốc ba loại vật liệu - gồm chất cản màu, ăn mòn khí và polyimide fluoride - vốn rất quan trọng trong việc sản xuất chất bán dẫn và màn hình dẻo. Sau đó, Nhật Bản đã loại Hàn Quốc khỏi danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy.

Theo quy định mới, các công ty Nhật Bản bắt buộc phải xin giấy phép để xuất khẩu nguyên liệu sang Hàn Quốc, quá trình này có thể mất tới 90 ngày.

Ngày 18-11, Hàn Quốc và Nhật Bản đã không đạt được thỏa thuận trong vòng đàm phán thứ hai tại Geneva (Thụy Sĩ) nhằm giải quyết tranh chấp giữa hai nước về các hạn chế xuất khẩu của Tokyo.

Trưởng nhóm đàm phán Hàn Quốc Chung Hae-kwan cho biết nước ông sẽ tiến hành đánh giá toàn diện các lựa chọn, bao gồm yêu cầu thành lập một ban hội thẩm tại cơ quan giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để giải quyết vụ tranh chấp.

Từ năm 2019 đến 2024, các công ty Hàn Quốc trong các lĩnh vực bao gồm chất bán dẫn, ô tô và điện tử sẽ đầu tư tổng cộng 180 tỉ won (154 triệu USD) như một phần nỗ lực hợp tác phát triển công nghệ sản xuất hàng loạt trong công nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.