Hàn Quốc điều tàu chiến tới Libya cứu công dân bị bắt cóc

(PLO)- Hàn Quốc ngày 2-8 cho biết đã triển khai một tàu chiến đến Libya sau khi xuất hiện đoạn phim ghi lại cảnh một công dân Hàn Quốc và ba người Philippines đang bị bắt cóc tại quốc gia Bắc Phi này.

Theo Japan Times, các quan chức Hàn Quốc cho biết tàu chiến Munmu the Great có lượng giãn nước 4.000 tấn đang trên đường đến Libya. Đây là con tàu tham gia các chiến dịch chống cướp biển tại vịnh Aden.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các tàu thương mại, tàu chiến Munmu the Great cũng sẵn sàng cho mọi khả năng gồm kể cả hỗ trợ quân sự.

Hàn Quốc điều tàu chiến tới Libya cứu công dân bị bắt cóc ảnh 1
 Tàu chiến Munmu the Great. Ảnh: US NAVY

Trước đó, hôm 1-8, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, ba kỹ sư Philippines và một người đàn ông Hàn Quốc đã bị bắt cóc trong cuộc tấn công tại một nhà máy nước ở Jabal Hasouna, phía tây Libya ngày 6-7.

Đoạn phim do Tổ chức tình báo Mỹ SITE công bố cho thấy có bốn người đàn ông nói tiếng Anh trước máy quay. Phía sau họ là một tay súng chưa rõ thuộc tổ chức nào. Cho đến nay vẫn chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc cũng như không rõ đoạn phim được quay vào thời điểm nào.

Chính phủ Hàn Quốc và Philippines đều lên tiếng xác nhận những người xuất hiện trong đoạn phim trên là công dân nước mình.

"Đại sứ quán Philippines tại Tripoli, Libya xác nhận rằng ba người trong video là ba kỹ thuật viên người Philippines, tháng trước bị một nhóm vũ trang ở Libya bắt" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Elmer Cato nói.

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom cho biết chính phủ Hàn Quốc đang làm "hết sức mình với tất cả nguồn lực mà đất nước có" để giải cứu công dân đang bị bắt cóc.

Ông Kim nhấn mạnh: "Kể từ ngày xảy ra vụ việc, chính phủ Hàn Quốc đã duy trì sự hợp tác chặt chẽ với chính phủ Libya và các đồng minh khác như  Philippines và Mỹ, vì sự an toàn và tự do của anh ta".

Kể từ khi cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi bị lật đổ và sát hại năm 2011, các công nhân và các phái đoàn ngoại giao nước ngoài thường xuyên bị các phiến quân, thánh chiến như tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhắm vào.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.