Hàn Quốc: Đêm lễ hội Halloween thành thảm kịch

(PLO)- Một lễ hội Halloween ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc trở thành thảm kịch khi dòng người chen lấn, giẫm đạp nhau khiến hàng trăm người thương vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào tối 29-10, hàng chục ngàn người đã tụ tập ở khu Itaewon, quận Yongsan, thủ đô Seoul để tham dự lễ hội hóa trang Halloween được đón đợi sau ba năm hoãn vì dịch COVID-19. Tuy nhiên, lễ hội đã trở thành thảm kịch giẫm đạp khi dòng người đi hội tràn vào con hẻm nhỏ khiến nhiều người không thể thoát thân.

Hơn 150 người chết, đa phần là thanh niên

Chiều tối 30-10, giới chức Hàn Quốc cho biết ít nhất 153 người thiệt mạng và 103 người bị thương sau vụ giẫm đạp đêm Halloween. Các nạn nhân phần lớn là thanh niên trong độ tuổi 20-30 và con số thương vong có thể còn tăng do hiện có 37 người bị thương nặng.

Ít nhất 153 người thiệt mạng, phần lớn là thanh niên và 103 người bị thương trong vụ chen lấn, giẫm đạp khi chơi lễ hội Halloween ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết trong 153 người thiệt mạng có 22 nạn nhân nước ngoài, gồm người có quốc tịch Trung Quốc, Iran, Nga, Mỹ, Pháp, Úc, Việt Nam, Uzbekistan, Na Uy, Kazakhstan, Sri Lanka, Thái Lan và Áo. Chiều 30-10, cảnh sát cũng đã xác định danh tính của 150 người thiệt mạng, còn ba nữ nạn nhân chưa xác minh được thông tin, theo đài CNN. Tính đến 5 giờ chiều 30-10, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã nhận được ít nhất 4.024 báo cáo về việc có người mất tích sau thảm kịch. Chính quyền Seoul thông báo đã thiết lập một trung tâm phản ứng ở gần hiện trường và đang tiếp nhận thông tin trình báo từ khách tham quan và qua điện thoại, CNN đưa tin.

Các nhân chứng kể lại rằng đám đông bất ngờ la hét, xô đẩy nhau xuống con hẻm dốc, hẹp, dài 40 m, rộng 4 m ở gần khách sạn Hamilton, khu Itaewon. Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, có những đồn đoán rằng đám đông đã tràn vào hẻm này để xem một người nổi tiếng hoặc nhiều người đã dùng kẹo tẩm chất kích thích tại các hộp đêm. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến thảm kịch vẫn đang được cơ quan chức năng Hàn Quốc điều tra làm rõ.

Những người sống sót cho biết lúc bị đẩy xuống hẻm thì không có cách nào để thoát ra vì con hẻm nằm dọc theo bức tường bên ngoài của một khách sạn. Nhiều người bị dồn ép đã ngã xuống, đè lên người khác và đổ rạp như những quân cờ domino. Một nhân chứng họ Park, 20 tuổi, chia sẻ với Yonhap: “Một người thấp bé như tôi thì không thể thở được. Tôi sống sót là nhờ vào việc đứng ở bên lề con hẻm. Có vẻ như những người ở giữa phải chịu đựng nhiều nhất”.

Theo các nhân chứng, xe cộ, dòng người đông đúc đã khiến lực lượng cứu hộ gặp khó khăn khi vượt qua quãng đường 100 m để đến hiện trường sơ cứu, hô hấp nhân tạo khẩn cấp cho khoảng 300 bệnh nhân ngất xỉu. Điều này đã khiến số người thiệt mạng càng tăng cao.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đến hiện trường xảy ra thảm kịch Halloween ngày 30-10. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đến hiện trường xảy ra thảm kịch Halloween ngày 30-10. Ảnh: REUTERS

Lực lượng cứu hộ và lính cứu hỏa tại hiện trường ở khu Itaewon, Seoul ngày 30-10. Ảnh: REUTERS

Lực lượng cứu hộ và lính cứu hỏa tại hiện trường ở khu Itaewon, Seoul ngày 30-10.
Ảnh: REUTERS

Hàn Quốc khẩn trương phản ứng, thế giớichia buồn

Ngay sau khi được thông tin về vụ việc, rạng sáng 30-10, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã chủ trì hai cuộc họp khẩn cấp, lệnh cho các quan chức phải nhanh chóng sơ cứu và điều trị những người bị thương. Theo đó, 848 nhân viên cứu hộ, bao gồm 346 lính cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường, Yonhap đưa tin.

Sau đó, Tổng thống Yoon đã có bài phát biểu trước toàn dân về thảm kịch. Trong bài phát biểu, ông thông báo về thời gian quốc tang, chia buồn với thân nhân những người bị nạn và cho biết chính phủ sẽ hỗ trợ chuẩn bị tang lễ, huy động lực lượng y tế khẩn cấp để điều trị cho người bị thương. Ông Yoon cũng khẳng định sẽ điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân vụ việc và không để sự kiện tương tự xảy ra. Sau bài phát biểu, Tổng thống Yoon đã đến hiện trường để thị sát tình hình.

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cho biết quốc tang kéo dài từ ngày 30-10 đến 5-11 và một bàn thờ sẽ được đặt ở trung tâm Seoul để mọi người tưởng niệm các nạn nhân. Theo ông Han, chi phí tang lễ cho người bị nạn, chi phí điều trị cho người bị thương sẽ được chính phủ hỗ trợ.

Cũng trong chiều 30-10, Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon đang công du châu Âu cũng tức tốc trở về Hàn Quốc và tới thị sát hiện trường sau khi nghe tin về thảm kịch. Ông Oh khẳng định sẽ làm mọi cách để giúp đỡ các nạn nhân và gia đình, quyết không để thân nhân người đã mất gặp khó khăn khi làm thủ tục tang lễ và không để người bị thương gặp bất tiện.

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo nhiều nước đã gửi lời chia buồn với Hàn Quốc về thảm kịch này. Tổng thống Mỹ Joe Biden chia sẻ rằng ông và đệ nhất phu nhân Jill Biden gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình mất người thân ở Seoul và mong những người bị thương mau chóng bình phục.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Yoon về thảm kịch. Trong bức điện, ông Tập bày tỏ thông cảm với những người bị thương và gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân những người thiệt mạng. Ông Tập cũng nhắc đến việc có một số công dân Trung Quốc thiệt mạng, bị thương trong thảm kịch và hy vọng Hàn Quốc sẽ nỗ lực hết sức để chữa trị cho những người này và giải quyết hệ quả sau đó.

Ngoài ra, các lãnh đạo khác như Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida, Tổng thống Mexico Andres Manuel... cũng đã gửi lời chia buồn đến chính phủ và người dân Hàn Quốc sau thảm kịch.•

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi điện chia buồn

Ngày 30-10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn và thăm hỏi tới Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cùng gia đình các nạn nhân sau khi nhận được tin về thảm kịch giẫm đạp xảy ra ở khu Itaewon thuộc thủ đô Seoul.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, cảnh sát quốc gia Hàn Quốc thông báo đã xác định một công dân Việt Nam, sinh năm 2001, thiệt mạng trong vụ việc. Ngay sau khi nhận được thông tin về công dân thiệt mạng, đại sứ quán đã làm việc với các cơ quan chức năng nước sở tại để xác minh thông tin, nhân thân của công dân thiệt mạng, yêu cầu phía Hàn Quốc khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam.

Chiều 30-10, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin đã gửi thư cho Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng chia buồn trước sự việc này và khẳng định sẽ nỗ lực hết sức, hợp tác chặt chẽ với đại sứ quán trong việc hỗ trợ những nạn nhân liên quan đến vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.