Hàn Quốc đề xuất đàm phán quân sự với Triều Tiên để ngăn đụng độ biên giới

(PLO)- Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đề xuất đàm phán quân sự với Triều Tiên sau nhiều sự cố mà Seoul cáo buộc binh lính Triều Tiên vượt ranh giới quân sự.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Chiều 17-11, Hàn Quốc đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán quân sự với Triều Tiên để thảo luận về việc làm rõ đường Đường phân định quân sự (MDL) nhằm ngăn chặn các cuộc đụng độ có thể xảy ra gần biên giới liên Triều, theo hãng thông tấn Yonhap.

"Quân đội chúng tôi chính thức đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán liên Triều giữa các cơ quan quân sự để thảo luận về cách thiết lập MDL nhằm ngăn ngừa các cuộc đụng độ ngoài ý muốn và giảm bớt căng thẳng quân sự" - ông Kim Hong-cheol, quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc phụ trách chính sách quốc phòng, cho biết.

"Chúng tôi mong đợi phản ứng tích cực và nhanh chóng của Triều Tiên đối với đề xuất của chúng tôi, nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và khôi phục lòng tin quân sự" - ông Kim kêu gọi, đồng thời cho biết thêm rằng Seoul sẵn sàng thảo luận chi tiết về các cuộc đàm phán, bao gồm địa điểm và lịch trình.

Hàn Quốc đề xuất đàm phán quân sự với Triều Tiên.jpg
Khu phi quân sự (DMZ) liên Triều. Ảnh: YONHAP

Sau thông báo trên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng kêu gọi Triều Tiên phản hồi.

"Việc giảm căng thẳng quân sự và ngăn ngừa các sự cố là vô cùng quan trọng. Chúng tôi hy vọng Triều Tiên sẽ tích cực phản hồi đề xuất đàm phán của chúng tôi nhằm đạt được những mục tiêu này" - Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết.

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh binh lính Triều Tiên đã nhiều lần vượt qua MDL trong khi làm việc gần biên giới, chẳng hạn như dọn đất hoặc đặt mìn ở vùng đệm.

Đây là đề xuất chính thức đầu tiên của Seoul về việc tổ chức đàm phán với Bình Nhưỡng kể từ khi Tổng thống Lee Jae-myung nhậm chức vào tháng 6, với cam kết hàn gắn quan hệ rạn nứt với Triều Tiên và tạo điều kiện cho đối thoại.

Kể từ tháng 4 năm ngoái, Triều Tiên đã triển khai quân đội gần MDL thuộc Khu phi quân sự (DMZ) để đặt mìn, dựng rào chắn chống tăng và gia cố hàng rào thép gai, theo Yonhap.

Chỉ riêng trong năm nay, quân đội Triều Tiên được cho là đã vượt ranh giới khoảng 10 lần, bao gồm vụ việc vào tháng 10 khi hai binh sĩ Triều Tiên vượt biên trong thời gian ngắn để truy đuổi một binh sĩ Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc. Bình Nhưỡng không bình luận các thông tin này.

Để đáp trả, quân đội Hàn Quốc đã phát đi thông điệp cảnh báo khi quân đội Triều Tiên tiến gần đến MDL và sau đó bắn cảnh cáo khi họ vi phạm ranh giới.

Trong tuyên bố hôm 17-11, ông Kim cho rằng các vụ vi phạm MDL dường như xảy ra do các chỉ dẫn đánh dấu biên giới trên bộ được lắp đặt vào năm 1953 đã bị mất.

Gần 1.300 cột mốc, bao gồm các biển báo trên các cột bê tông cao khoảng 1 m, đã được lắp đặt nhưng chỉ khoảng 1/6 trong số đó có thể nhận dạng được.

Bên cạnh đề xuất đàm phán quân sự, quân đội Hàn Quốc đã tháo dỡ loa phóng thanh ở biên giới và ngừng phát sóng tuyên truyền như một phần trong nỗ lực khôi phục lòng tin liên Triều.

Triều Tiên chưa đưa ra phản hồi về đề xuất của Triều Tiên.

Tuy nhiên, nếu được tổ chức, đây sẽ là cuộc đàm phán quân sự liên Triều đầu tiên kể từ khi hai quốc gia tổ chức các cuộc đàm phán quân sự cấp tướng vào năm 2018. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Seoul và Bình Nhưỡng đã tổ chức 2 cuộc đàm phán cấp bộ trưởng và 40 cuộc đàm phán cấp chuyên viên kể từ năm 2000.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.