Hàn Quốc đá hay khi là “kèo dưới”, còn gặp tuyển Việt Nam thì sao?

(PLO)- Khi được xếp "kèo dưới", Hàn Quốc mới đá hay, vậy gặp Việt Nam, tuyển Hàn Quốc sẽ thi đấu ra sao? Hãy nghe tiền vệ của Mainz 05 nói.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong buổi họp báo trước trận Hàn Quốc-Việt Nam (18 giờ ngày 17-10 trên sân Suwon World Cup), HLV Klinsmann gọi Lee Jae-sung đi họp báo cùng mình và tiền vệ này có phát biểu thú vị về trận Hàn Quốc đối đầu với Việt Nam.

Hàn Quốc đang đứng thứ hạng 26 theo bảng xếp hạng FIFA, còn Việt Nam hạng 95, tuy nhiên trong buổi họp báo Lee Jae-sung nêu vấn đề: “Tuyển Hàn Quốc khi xung trận cứ được cho là kèo dưới thì chúng tôi lại chơi rất hay, rất thăng hoa và máu lửa và có thể dẫn đến chiến thắng, tâm lý thi đấu cực kỳ vững chãi. Gặp Việt Nam, trên lý thuyết Hàn Quốc kèo trên. Tuy nhiên có một điều khi gặp những đội kèo dưới thì lịch sử cho thấy Hàn Quốc chẳng bao giờ chơi hay”.

Trong buổi tập cuối cùng trước khi gặp Việt Nam, HLV Klinsmann tập trung vào việc tập dứt điểm cầu môn.

Cũng theo Lee Jae-sung, đá với Việt Nam, Hàn Quốc cần tập trung vào những bài vở miếng đánh của mình, hơn là đi tìm sự thách thức từ đối thủ.

Gần đây báo chí Hàn Quốc đã thống kê kể từ năm 2004 đến nay, Hàn Quốc chạm trán với Việt Nam 24 lần, trong đó đội tuyển xứ Kim chi thắng 17 trận, hòa năm trận và thua hai trận.

Jae.jpg
HLV Klinsmann và Lee Jae-sung trong cuộc họp báo trước trận Hàn Quốc-Việt Nam.

Lee nói rằng, con số đó cho thấy Hàn Quốc mạnh hơn nhưng không có nghĩa Hàn Quốc nắm phần thắng ở trận đấu này.

Tiền vệ đang đá cho Mainz 05 ở Bundesliga này nói thêm, anh tin rằng, gặp Việt Nam, tuyển Hàn Quốc hoàn thiện thêm các miếng phối hợp để bước vào vòng loại World Cup 2026 vào giữa tháng 11 tới.

Lee Jae-sung là một trong hai tiền vệ cùng với Lee Kang-in được HLV Klinsmann đánh giá cao trong trận giao hữu Hàn Quốc thắng Tunisia 4-0 hôm 13-10.

Điều mà tiền vệ của Mainz 05 cảm thấy thích thú ở vị chiến lược gia Đức là ông không gò bó cầu thủ của mình ở từng vị trí, cầu thủ ở mỗi vị trí của mình trên sân đều có thể di chuyển rộng khắp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.