Hàn-Mỹ hoàn tất tập trận chung ‘Giải pháp then chốt’

(PLO) – Ngày 13-3, Hàn Quốc và Mỹ đã hoàn tất cuộc tập trận chung thường niên ‘Giải pháp then chốt’ nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước Triều Tiên, bất chấp những lời chỉ trích kịch liệt và đe dọa trả thù mạnh mẽ của Bình Nhưỡng. 

Cuộc tập trận có tên “Giải pháp then chốt” huy động sự tham gia của 10.000 binh lính Hàn Quốc và 8.600 binh lính Mỹ cùng với các bài tập trận giả lập trên máy tính. 

Bắt đầu từ ngày 2-3, cuộc tập trận diễn ra với mục đích tăng cường khả năng chiến đấu và tấn công của quân đội 2 nước để chống lại những mối đe dọa từ Triều Tiên.

Theo một số quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Hàn Quốc và Mỹ đã kết thúc đợt huấn luyện đầu tiên vào ngày 5-3 vừa qua, sớm hơn một ngày so với kế hoạch.

 Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo đang thảo luận với Tướng Curtis M.Scaparrotti, chỉ huy trưởng của Chỉ huy lực lượng kết hợp Hàn-Mỹ  ngày 6-3 (Ảnh: Yonhap News)

Một quan chức Bộ Quốc phòng giấu tên cho biết: “Các bài tập giả lập mô phỏng trên các tình huống khác nhau khi quân đội Triều Tiên đổ bộ vào Hàn Quốc. Kế hoạch chung để đối phó với những khiêu khích cục bộ từ phía Triều Tiên cũng được áp dụng trong các bài tập”. 

Hai bên đã vạch ra những nguyên tắc chỉ đạo trên 30 kịch bản khiêu khích mà Triều Tiên có thể thực hiện trong và quanh khu vực. Mỹ - Hàn cũng tiến hành kế hoạch phòng thủ ứng biến nhằm đối phó với những lời đe dọa hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt từ phía Bình Nhưỡng. 

Trong khi đó, cuộc tập trận chung “Đại Bàng non” đang diễn ra như đúng kế hoạch cho tới ngày 24-4. Cuộc huấn luyện chiến thuật với sự tham gia của khoảng 200.000 binh lính Hàn Quốc và 3.700 lính Mỹ bắt đầu vào ngày 2-3 với hàng loạt các bài tập trên mặt đất, trên biển và trên không.

Năm nước gồm Úc, Canada, Đan Mạch, Pháp và Anh đã tham gia vào các bài tập này dưới sự giám sát của Ủy ban Giám sát Trung lập để đảm bảo các nước này không phá vỡ Thỏa thuận đình chiến được kí kết trong cuộc chiến tranh Triều Tiên cuối năm 1950-1953.
Cuộc tập trận thường niên với quy mô lớn này đã làm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang. Vào ngày đầu tiên của cuộc tập trận, Triều Tiên đã bắn hai quả tên lửa tầm ngắn vào vùng biển phía Đông thể hiện sự đe dọa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.