Hamas và Israel nói sẽ không dự thượng đỉnh ở Ai Cập hay ký thỏa thuận hòa bình

(PLO)- Hamas cho biết nhóm này sẽ không tham dự lễ ký thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian tại Ai Cập, bày tỏ quan ngại về một số điều khoản, trong khi Israel cũng xác nhận sẽ “không có quan chức Israel nào tham dự hội nghị”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Al-Arabiya ngày 12-10 dẫn lời phát ngôn viên Hamas - ông Husam Badran cho biết rằng nhóm này sẽ không tham dự lễ ký kết thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian, dự kiến diễn ra tại Ai Cập vào ngày 13-10.

Ông Badran cũng bày tỏ quan ngại về một số điều khoản trong thỏa thuận do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, đồng thời nhấn mạnh rằng “mọi luận điệu về việc trục xuất người Palestine - dù là thành viên Hamas hay không - khỏi quê hương của họ đều vô lý và phi thực tế”.

“Hamas sẽ không tham gia lễ ký. Có mặt sẽ chỉ có các bên trung gian, cùng quan chức Mỹ và Israel” - ông Badran nói.

thỏa thuận hòa bình
Người dân Gaza trở lại khu nhà bị tàn phá ở TP Khan Younis (Dải Gaza) hôm 12-10. Ảnh: Abed Rahim Khatib/Anadolu

Trong khi đó về phía Israel, bà Shosh Bedrosian - phát ngôn viên của Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu - thì xác nhận rằng sẽ “không có quan chức Israel nào tham dự hội nghị”.

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Trump dự kiến sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Israel ngày 13-10, trước khi sang Ai Cập dự lễ ký kết.

Trước đó, hôm 9-10, Israel và Hamas đã tuyên bố chấm dứt cuộc xung đột kéo dài từ ngày 7-10-2023, sau khi đạt đồng thuận giai đoạn 1 của thoả thuận hòa bình 20 điểm do ông Trump đề xuất.

Thỏa thuận này đặt mục tiêu trao trả toàn bộ 48 con tin Israel - gồm cả người sống và thi thể những người đã thiệt mạng - còn bị Hamas giam giữ tại Gaza. Đổi lại, Israel sẽ phóng thích 250 tù nhân Palestine bị kết án chung thân và 1.700 người Gaza bị bắt giữ từ năm 2023.

Kế hoạch cũng yêu cầu Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) rút quân dần khỏi một số khu vực ở Gaza, tiến tới rút toàn bộ lực lượng. Hôm 10-10, quân đội Israel cho biết các đơn vị đã bắt đầu rút khỏi một số vị trí.

Ngoài ra, kế hoạch hoà bình 20 điểm do Washington khởi xướng còn đề xuất thành lập cơ quan quản lý quốc tế tạm thời tại Gaza, với điều kiện Hamas phải giải giáp và không tham gia điều hành. Mục tiêu là biến khu vực này thành “vùng phi cực đoan, không còn khủng bố”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.