Hamas thả con tin Mỹ đầu tiên, sắp tới Ai Cập đàm phán giai đoạn 2 thoả thuận ngừng bắn

(PLO)- Hamas tiếp tục thả thêm 3 con tin, trong đó có 1 công dân Mỹ, đổi lại Israel thả 183 người Palestine trong khuôn khổ thoả thuận ngừng bắn ở Gaza.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc

Ngày 1-2, phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (Dải Gaza) tiếp tục thả 3 con tin Israel, bao gồm 1 người có quốc tịch Mỹ, trong khuôn khổ thoả thuận ngừng bắn với Israel, đài CBS News đưa tin.

Ông Keith Siegel – người mang 2 quốc tịch Israel và Mỹ – được thả tại TP Gaza khoảng 2 giờ sau khi 2 công dân Israel là Yarrden Bibas và Ofer Kalderon được Hamas thả tại TP Khan Younis (miền nam Gaza).

Lực lượng Phòng vệ Israel xác nhận cả 3 con tin này đã được giao cho phía Tel Aviv và trở về Israel thông qua sự trung gian của Hội Chữ thập đỏ ở Dải Gaza.

Con tin Mỹ đầu tiên được Hamas thả kể từ khi thực thi thoả thuận ngừng bắn hôm 19-1.jpg
Ông Keith Siegel - một trong 3 con tin Israel được Hamas thả hôm 1-2. Ảnh: CNN

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu hoan nghênh việc Hamas thả 3 con tin hôm 1-2, nhấn mạnh rằng chính quyền Israel sẽ tiếp tục các nỗ lực buộc Hamas thả các con tin còn lại.

Đáp lại việc Hamas thả con tin, Israel đã thả 183 người Palestine trong các nhà tù Israel trong ngày 1-2, theo đài CNN.

Kể từ khi Hamas và Israel thực thi thoả thuận ngừng bắn ở Gaza kéo dài 7 tuần, từ ngày 19-1, Hamas đã thả tổng cộng 18 con tin. Trong số đó, ông Siegel là công dân Mỹ đầu tiên.

Gia đình ông Siegel đã gửi lời cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như chính phủ Israel và Mỹ, vì các nỗ lực trung gian thúc đẩy Hamas thả con tin.

Hamas thả 3 con tin ngày 1-2.jpg
Ông Ofer Kalderon - một trong 3 con tin được Hamas thả hôm 1-2 - đoàn tụ cùng gia đình. Ảnh: GETTY IMAGES

Cùng ngày, cửa khẩu Rafah nối Dải Gaza với Ai Cập cũng được mở lần đầu tiên trong trong 9 tháng qua. Các chuyến hàng viện trợ nhân đạo cũng được đưa thêm vào Dải Gaza.

Người dân Palestine di tản đã có thể trở về nhà ở miền bắc Dải Gaza - nơi đã bị tàn phá nghiêm trọng trong giao tranh, trong khi nhiều người Palestine bị thương đã được sơ tán từ Gaza sang Ai Cập để được chữa trị.

Một nhân viên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết khoảng 50 bệnh nhân từ Gaza đã được chuyển sang Ai Cập trong ngày 1-2.

Theo một nguồn tin từ chính phủ Ai Cập, một phái đoàn Hamas dự kiến tới Cairo trong tuần tới để tham gia các cuộc đàm phán về giai đoạn thứ hai của thoả thuận ngừng bắn ở Gaza.

Vẫn chưa có thông tin cụ thể về giai đoạn tiếp theo này nhưng trước khi rời Nhà Trắng, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho biết giai đoạn thứ hai và thứ ba của thoả thuận ngừng bắn sẽ bao gồm việc Hamas, Israel thả thêm nhiều con tin Israel, người Palestine, và bắt đầu tái thiết Dải Gaza.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.