Hamas nói một lãnh đạo của nhóm bị Israel ám sát ngay thủ đô Beirut của Lebanon

(PLO)- Nhóm Hamas cho biết ông Saleh Al-Arouri - phó trưởng phòng chính trị của Hamas, cùng một số thành viên của nhóm thiệt mạng trong một cuộc không kích ở Lebanon mà Hamas cáo buộc do Israel làm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một vụ không kích ở phía nam thủ đô Beirut (Lebanon) đã giết chết 7 thành viên cấp cao của phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine). Hamas cáo buộc vụ tấn công do Israel thực hiện và tuyên bố sẽ đáp trả.

Hamas cáo buộc Israel tấn công lãnh đạo Hamas ở Lebanon

Ngày 2-1, nhóm Hamas cho biết ông Saleh Al-Arouri - phó trưởng phòng chính trị của Hamas - đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công ở Beirut mà Hamas cáo buộc do Israel thực hiện, làm dấy lên sự lo ngại rằng cuộc xung đột sẽ lan rộng trong khu vực, theo đài CNN.

Cụ thể, cơ quan truyền thông Al Aqsa TV của Hamas đưa tin ông Al-Arouri đã “tử vì đạo trong một cuộc không kích nguy hiểm của chủ nghĩa Phục quốc Do Thái ở Beirut".

Al Aqsa TV cũng đưa tin 6 thành viên khác của Hamas cũng thiệt mạng sau vụ việc.

Phó trưởng phòng chính trị của Hamas Saleh Al-Arouri,
Phó trưởng phòng chính trị của Hamas Saleh Al-Arouri, người vừa thiệt mạng sau một cuộc tấn công ở thủ đô Beirut (Lebanon) hôm 2-1. Ảnh: AP

Ngay sau vụ tấn công, lãnh đạo Hamas - ông Ismail Haniyeh gọi vụ việc là một “vụ ám sát hèn nhát”, một “sự xâm lược tàn bạo” và một “tội ác trắng trợn mà lực lượng chiếm đóng thực hiện với người dân Palestine”.

“Hành động khủng bố này sẽ không thành công trong việc phá vỡ ý chí, sự kiên định và phản kháng của người dân chúng tôi. Tất cả những vụ ám sát và tấn công này sẽ khiến chúng tôi mạnh mẽ và quyết tâm hơn bao giờ hết” - ông Haniyeh nhấn mạnh.

Ông Haniyeh cũng cho rằng vụ tấn công vi phạm chủ quyền của Lebanon và mở rộng “vòng tròn xâm lược” của Israel với người dân Palestine.

Về phía Israel, ngày qua, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel - Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari bỏ qua câu hỏi của phóng viên về cáo buộc của Hamas rằng Israel ám sát ông al-Arouri.

“Chúng tôi đang tập trung vào việc chiến đấu chống lại Hamas. Lực lượng Phòng vệ Israel đang ở trạng thái sẵn sàng rất cao trên mọi mặt trận, phòng thủ và tấn công” - ông Hagari nói.

Trong khi đó, ông Mark Regev - Cố vấn cấp cao của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - nói rằng Israel không nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhắm vào lãnh đạo Hamas.

“Israel không nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Nhưng dù ai thực hiện thì phải làm rõ rằng đây không phải là một cuộc tấn công nhằm vào nhà nước Lebanon hay nhóm vũ trang Hezbollah mà là nhắm vào lãnh đạo Hamas” - ông Regev nói.

Hezbollah, Lebanon và Iran chỉ trích vụ tấn công

Nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) ngày 2-1 ra tuyên bố gọi vụ việc là một “diễn biến nguy hiểm” trong cuộc xung đột giữa Israel và “trục kháng chiến”, theo kênh Al Jazeera.

“Trục kháng chiến” ám chỉ các nhóm vũ trang Hồi giáo được Iran hẫu thuẫn, ủng hộ Hamas trong cuộc chiến với Israel.

“Chúng tôi coi việc giết ông Saleh al-Arouri và các cấp dưới của ông ấy ở Beirut là một hành vi xâm lược nguy hiểm chống lại Lebanon và người dân, an ninh, chủ quyền của Lebanon. Chúng tôi, Hezbollah, nhấn mạnh rằng tội ác này sẽ bị đáp trả và phản kháng” - theo tuyên bố của Hezbollah.

Chính phủ Lebanon ngày qua cho biết sẽ gửi đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cuộc tấn công “trắng trợn” của Israel vào thủ đô Beirut.

Thủ tướng Lebanon - ông Najib Mikati lên án vụ tấn công và gọi vụ việc là “một tội ác mới của Israel” nhằm lôi kéo Lebanon vào giai đoạn đối đầu mới.

“Chúng tôi kêu gọi các nước liên quan gây áp lực để Israel ngừng nhắm mục tiêu vào Lebanon. Chúng tôi cũng cảnh báo chống lại việc Israel xuất khẩu những thất bại của nước này ở Gaza sang biên giới phía nam Lebanon” - ông Mikati viết trên X (trước đây là Twitter).

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Nasser Kanani lên án vụ tấn công.

“Bằng hành động như vậy, chế độ theo chủ nghĩa Do Thái (Israel) một lần nữa cho thấy nền tảng của họ được xây dựng dựa trên khủng bố và tội phạm” - ông Kanani nói trên Telegram.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.