Haiti chìm trong bạo lực băng đảng và biểu tình, Mỹ đóng cửa đại sứ quán

(PLO)- Mỹ cho đóng cửa đại sứ quán tại Thủ đô Port-au-Prince (Haiti) do lo ngại bạo lực băng đảng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Haiti - quốc gia ở vùng Carribe - đang phải chứng kiến tình trạng bạo lực băng đảng nghiêm trọng.

Kể từ khi cựu Tổng thống Haiti Jovenel Moise bị ám sát vào năm 2021, các băng đảng đã giành quyền kiểm soát 80% thủ đô Port-au-Prince và gây nhiều bất ổn cho người dân.

Đài CBS News dẫn báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc (LHQ) cho biết từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay bạo lực băng đảng tại Haiti đã khiến hơn 1.600 nạn nhân hoặc chết, hoặc bị thương, hoặc bị bắt cóc, tăng gần 30% so 3 tháng cuối năm 2022.

Người dân xuống đường biểu tình, phản đối tình trạng mất an ninh tại thủ đô Port-au-Prince (Haiti), ngày 7-8. Ảnh: CBS News

Người dân xuống đường biểu tình, phản đối tình trạng mất an ninh tại thủ đô Port-au-Prince (Haiti), ngày 7-8. Ảnh: CBS News

Đại diện cấp cao của LHQ tại thủ đô Port-au-Prince cho biết tình trạng bạo lực băng đảng tại Haiti lên đến mức căng thẳng chưa từng thấy trong nhiều thập niên, khiến ít nhất 165.000 người Haiti phải bỏ nhà để đến những nơi trú ẩn tạm thời.

Ngoài ra, gần 5 triệu người Haiti không có đủ lương thực. Chương trình Lương thực Thế giới của LHQ đã rút khỏi Haiti vào tháng 7 với lý do giới hạn ngân sách.

Vào tháng 10-2022, bà Helen La Lime - đại diện của LHQ tại Haiti - đã kêu gọi triển khai lực lượng chống lại bạo lực băng đảng.

Ngày 8-8, Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Port-au-Prince cũng đã đóng cửa do các cuộc biểu tình bạo lực và căng thẳng vũ trang, theo trang tin The Hill.

Vào cuối tháng 7, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi công dân nước này rời khỏi Haiti càng sớm càng tốt giữa lúc căng thẳng vũ trang giữa các băng đảng và các mối đe dọa từ tội phạm bạo lực, bắt cóc đang tăng.

Đại sứ quán Mỹ tại Haiti cũng khuyến khích người dân tránh xa các đám đông và các khu vực đang căng thẳng tại thủ đô Port-au-Prince.

Mỹ còn ủng hộ kế hoạch của LHQ về việc thành lập lực lượng cảnh sát đa quốc gia ở Haiti nhằm chống lại bạo lực băng đảng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.