Hải quan TP.HCM đối thoại với doanh nghiệp châu Âu

(PLO)- Ngày 9-10, Cục Hải quan TP.HCM đã tổ chức Hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đồng hành triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA).

 

Ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM, cho biết để thực hiện tốt các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - EU, cục luôn chủ động hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.
Theo ông Thắng, qua các kỳ đối thoại với doanh nghiệp, Cục Hải quan TP.HCM nhận diện được nhóm vướng mắc như kiểm tra chuyên ngành, hệ thống công nghệ thông tin, xuất xứ hàng hóa... để đề xuất những giải pháp cải thiện hơn nữa.
Cục Hải quan đang triển khai nhiều chương trình mới nhằm cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa. Trong đó, đơn vị thực hiện tham vấn một lần giúp doanh nghiệp chủ động được thời gian nhập khẩu hàng hóa. Bên cạnh đó, để thông quan nhanh hàng hóa xuất khẩu qua cảng Cát Lái, cục phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn triển khai đề án thông quan nhanh hàng hóa ngay tại cầu cảng…

Ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM, phát biểu tại hội nghị.

“Đặc biệt, Cục Hải quan TP.HCM đã chủ động ứng dụng công nghệ 4.0 trong các khâu nghiệp vụ và công tác điều hành quản lý. Hiện nay Cục đã xây dựng và ứng dụng hệ thống quản trị nội bộ, chương trình này sẽ hỗ trợ tiếp nhận, trao đổi thông tin với doanh nghiệp qua các ứng dụng điện tử, tạo sự minh bạch, nhanh chóng, thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu” - ông Thắng chia sẻ.
Đại diện cho hơn 1.000 doanh nghiệp châu Âu, ông Nicolas Audier, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), đánh giá cao sự hỗ trợ của Cục Hải quan TP.HCM nói riêng và ngành hải quan nói chung trong việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi thương mại.
Theo ông Audier, thời gian tới EuroCham sẽ viếng thăm một số nhà máy của doanh nghiệp Việt Nam để hiểu rõ hơn về tình hình sản xuất hàng hóa của các đơn vị sang châu Âu. Cùng với đó là khảo sát tại một số cửa khẩu để tìm hiểu thêm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện.
Đại diện EuroCham lưu ý doanh nghiệp Việt Nam để hưởng lợi khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường châu Âu, điểm khó khăn là chuẩn mực chất lượng hàng hóa mà doanh nghiệp phải quan tâm khi thực hiện EVFTA. Trong đó, vệ sinh an toàn động thực vật là vấn đề cực kỳ quan trọng. Bên cạnh đó là các quy định khác như Việt Nam đang bị cảnh báo thẻ vàng thủy sản, hay mặt hàng gỗ phải đảm bảo nguồn gốc nguyên liệu an toàn, được kiểm soát chặt chẽ...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.